Tập hợp sức trẻ các dân tộc miền Tây

20/11/2010 00:39 GMT+7

Báo Thanh Niên trao 300 suất học bổng Nguyễn Thái Bình trị giá 600 triệu đồng Lớp trẻ miền Tây hôm nay, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiên tiến, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong mọi lĩnh vực; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Đó là khẳng định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn tại hội nghị “Tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực Tây Nam Bộ 2010”, tổ chức ngày 19.11 tại Sóc Trăng.

Khát vọng làm giàu

Theo đánh giá của anh Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Hội LHTN VN, điểm nổi bật của thanh niên khu vực miền Tây Nam Bộ là ý chí vươn lên làm giàu chính đáng, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Bên cạnh đó, thanh niên khu vực còn nêu cao tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội.  Bên cạnh đó có trên 1.000 trang trại trẻ, huy động được gần 11.500 thanh niên tham gia.

 
Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (trái) trao học bổng Vừ A Dính

Các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Cà Mau là những địa phương tiêu biểu nhất của phong trào này. Từ phong trào “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm”, các cấp bộ Đoàn khu vực đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng dạy nghề cho trên 151.000 thanh niên; giải quyết việc làm cho gần 187.000 thanh niên; thành lập được gần 19.000 CLB, đội nhóm giúp nhau lập nghiệp quy tụ gần 283.000 lượt thanh niên tham gia và hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm cho trên 11.000 bộ đội xuất ngũ.

 Gắn với nhu cầu của thanh niên

Hội nghị đã có 15 đại biểu ban ngành T.Ư, địa phương trình bày tham luận, tham gia hiến kế. Ông Sơn Phước Hoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ cho rằng, miền Tây Nam Bộ là nơi có đông đồng bào các dân tộc cùng sinh sống, trong đó có không ít bà con người dân tộc Khmer. Một đặc điểm khác của vùng là tính dân tộc thường gắn liền với tôn giáo. Chính vì vậy, công tác tập hợp thanh niên, tăng cường đoàn kết và phát triển của Đoàn - Hội cũng cần quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đến đối tượng thanh niên người dân tộc. Bên cạnh đó, thanh niên các dân tộc cần tăng cường tinh thần đoàn kết, hợp tác với nhau vì mục tiêu phát triển chung.

 
Anh Võ Văn Thưởng (phải) trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu - Ảnh: Chí Nhân

Phát biểu bế mạc hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh: Tới đây, các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền những chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước đến từng đối tượng thanh niên đặc biệt là giới trẻ người dân tộc; gắn việc triển khai các phong trào nêu trên với công tác giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Đặc biệt, cần gắn chắc, gắn sát các hoạt động của Đoàn, Hội với nhu cầu thực tế của thanh niên.

Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc

Tối cùng ngày tại Trung tâm Văn hóa - Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, đêm hội “Sức trẻ miền Tây - Đoàn kết, phát triển” đã tưng bừng khai diễn (VTV9, CVTV, Đài TH Sóc Trăng phát sóng trực tiếp) với sự tham dự của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch Hội LHTN VN - Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Quang Thông…

 

Anh Nguyễn Quang Thông (phải) trao học bổng Nguyễn Thái Bình

Thông qua chương trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên các dân tộc khu vực Tây Nam Bộ. Dịp này, Báo Thanh Niên trao 300 suất học bổng Nguyễn Thái Bình trị giá 600 triệu đồng. Quỹ Nhất nghệ tinh (Báo Tuổi Trẻ TP.HCM) tặng 150 suất học bổng trị giá 600 triệu đồng, Quỹ Vừ A Dính trao 150 suất học bổng trị giá 130,3 triệu đồng. Trước đó, Báo Thanh Niên cũng đã trao 40 suất học bổng (trị giá 75 triệu đồng) cho những học sinh, sinh viên dân tộc Khmer khu vực ĐBSCL vượt khó học giỏi.

Q.M.N - C.N

Q.M.Nhật - Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.