Tập trung giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1

14/10/2014 09:37 GMT+7

UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có dự án mở rộng QL1 tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), đảm bảo hoàn thành công tác này chậm nhất đến ngày 31.10.2014.

 Thi công mở rộng QL1
Thi công mở rộng QL1 đoạn qua địa bàn TX.An Nhơn (Bình Định) - Ảnh: Hoàng Trọng

UBND tỉnh Bình Định phân công ông Hồ Quốc Dũng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, phụ trách địa bàn từ H.Hoài Nhơn đến H.Phù Mỹ; ông Ngô Đông Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách địa bàn từ H.Phù Cát đến H.Tuy Phước.

Hai Phó chủ tịch tỉnh này sẽ xem xét, quyết định các vấn đề trong lúc đối thoại với dân, xử lý kịp thời các điểm nóng về GPMB tại hiện trường. UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Sở GT-VT làm việc với nhà đầu tư BOT nam Bình Định tiếp tục ứng tiền bồi thường để chi trả cho dân và đẩy nhanh tiến độ chi trả khối lượng GPMB còn lại.

Hiện cả nước chỉ còn 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên chưa hoàn thành công tác GPMB dự án mở rộng QL1. Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu hai địa phương này phải hoàn thành trong tháng 10.2014.

Hoàng Trọng

>> Mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Long An
>> Khởi công mở rộng quốc lộ 1
>> Quảng Nam mở rộng quốc lộ 1 để giảm tai nạn giao thông
>> TP.HCM chi 180 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.