Tập trung tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp

14/12/2016 20:09 GMT+7

Ngày 14.12, tại tỉnh Bình Phước, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền Đông Nam bộ năm 2016, dưới sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Tham dự hội nghị còn có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước Lê Thị Xuân Trang; đại diện bảy tỉnh, thành Đoàn Cụm miền Đông Nam bộ, Ban Thanh niên Quân khu 7 và Quân đoàn 4.
Với chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2016, các cấp bộ Đoàn Cụm miền Đông Nam bộ tiếp tục triển khai làm tốt 2 phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia, đóng góp nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm miền Đông Nam bộ năm 2016
Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành Đoàn Cụm Đông Nam bộ, đã phát biểu chia sẻ giới thiệu với hội nghị những mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác tuyên truyền giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đặc biệt, chú trọng nhất là thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Phát biểu kết luận, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các tỉnh, thành Đoàn Cụm miền Đông Nam bộ cần chủ động tăng cường các giải pháp, lựa chọn các nội dung phù hợp để đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Bí thư Nguyễn Anh Tuấn, lưu ý: “Các đơn vị trong Cụm cần tập trung tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 – 2022. Việc xây dựng văn kiện Đại hội phải bám sát thực tiễn, thực sự dân chủ trong việc chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho Đại hội. Bên cạnh đó, chú trọng công tác quốc tế thanh niên; thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tình nguyện nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó với các nước bạn Lào và Campuchia”.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (trái) trao kinh phí 200 triệu đồng cho đại diện Tỉnh đoàn Trà Vinh để làm nguồn lực xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải
Trước đó vào ngày 1312, Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, Cụm Đồng bằng sông Tiền gồm: Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre và Đồng Tháp đã diễn ra tại tỉnh Trà Vinh; với sự chủ trì của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Sơn Thị Ánh Hồng.
Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong Cụm hoạt động đạt kết quả tốt trong năm 2017, 6 tỉnh trong Cụm sông Tiền đã tiến hành ký giao ước thi đua với nhiều nội dung cụ thể.
Dịp này, T.Ư Đoàn đã trao tặng Tỉnh Đoàn Trà Vinh số tiền 200 triệu đồng để làm nguồn lực xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.