Tàu Atlantis đến trạm vũ trụ

17/05/2010 16:21 GMT+7

(TNO) Sau gần hai ngày chu du trong không gian, ngày 16.5, tàu con thoi Atlantis trong sứ mệnh cuối cùng của mình đã đến kết nối vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bắt đầu cho tám ngày có mặt làm việc trên trạm, theo Reuters.

 
Tàu Atlantis đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế - Ảnh: Reuters

Tàu Atlantis dưới sự điều khiển của chỉ huy trưởng Ken Ham đã từ từ cập vào cổng nối của ISS vào lúc 21 giờ 28 phút tối qua 16.5 (giờ VN), ở quỹ đạo có độ cao 350 km phía trên khu vực Nam Thái Bình Dương.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, trước khi tàu Atlantis lắp vào cổng nối, các phi hành gia của ISS đã chụp 398 tấm ảnh con tàu, đặc biệt là phía mũi tàu.

Những tấm ảnh này sẽ được gửi về Trái đất để các nhà khoa học của NASA khảo sát sự an toàn của các lớp cách nhiệt của tàu Atlantis.

Được biết sứ mệnh lần này là chuyến bay thứ 32 và cũng là cuối cùng của tàu Atlantis kể từ lần bay đầu tiên cách đây 25 năm.

Phi hành đoàn sáu người của tàu trong sứ mệnh lịch sử mang ký hiệu STS-132 sẽ có nhiệm vụ mang đến lắp ráp cho ISS một mô-đun nghiên cứu mini do Nga chế tạo mang tên MRM-1 (hay còn gọi là Rassvet) có chức năng là cổng kết nối cho các tàu vũ trụ của Nga là tàu Soyuz và tàu vận tải Progress.

Hiện hai phi hành gia tàu Atlantis là Garrett Reisman và Steve Bowen đang chuẩn bị cho chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên, trong tổng số dự kiến là ba chuyến, được bắt đầu vào 19 giờ 15 phút chiều nay (giờ VN) và kéo dài 6 tiếng rưỡi.

Các chuyến đi bộ ngoài không gian này nhằm thực hiện việc bảo trì các thiết bị bên ngoài trạm, thay thế các pin năng lượng cho cánh tay robot, ăng-ten.






Hình ảnh cận cảnh tàu Atlantis do phi hành gia ISS chụp lại - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Tàu Atlantis rời bệ phóng cho sứ mệnh cuối cùng
>> Sứ mệnh cuối cùng của tàu Atlantis

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.