Tàu bị rơi chân vịt, 8 thuyền viên lênh đênh

10/05/2016 15:42 GMT+7

Tàu cứu nạn SAR 411 ngày 10.5 đã cứu được 8 thuyền viên trên tàu Hoàng Minh 15 bị mất chân vịt, mất khả năng cơ động, thực phẩm hết.

Trưa ngày 10.5, tại Bến Gót, huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã bàn giao 8 thuyền viên tàu Hoàng Minh 15 cho chủ tàu là Công ty cổ phần Hoàng Minh sau một ngày lênh đênh trên biển.
Trước đó, sáng ngày 9.5, VMRCC nhận được thông tin tàu Hoàng Minh 15, trọng tải hơn 1.000 tấn, không chở hàng đang trên hành trình từ Đà Nẵng ra Hải Phòng đã bị rơi mất chân vịt, mất khả năng hoạt động. Vị trí tàu Hoàng Minh 15 bị nạn cách phao số 0 luồng Hải Phòng 89 hải lý về phía đông nam. Đáng chú ý, tàu gặp sự cố trong điều kiện biển động mạnh, có sóng cấp 6 - 7 kèm theo gió lớn, thực phẩm trên tàu đã cạn, 8 thuyền viên hoảng loạn khi vùng biển xung quanh không có phương tiện nào có khả năng thực hiện cứu nạn.
Trước tình hình khẩn cấp, VMRCC đã điều động tàu SAR 411 từ Hải Phòng ra ứng cứu. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió, tối cùng ngày, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu Hoàng Minh 15. Do biển động mạnh, lực lượng cứu hộ phải sử dụng súng bắn dây sang tàu Hoàng Minh 15 để lai dắt con tàu này vào bờ an toàn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.