Tàu cá bị chìm, 2 ngư dân tử vong, 4 người mất tích

28/11/2017 11:48 GMT+7

Tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu 42 hải lý về hướng Đông Nam. Tàu cứu hộ tìm thấy thi thể 2 ngư dân, 4 ngư dân khác mất tích.

Sáng 28.11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết khoảng 18 giờ 30 ngày 27.11, tàu cá BĐ 30366 TS do ông Ngô Thiên (ở xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu 42 hải lý về hướng Đông Nam bất ngờ bị chìm.
Các thành viên trên tàu yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.
Sau khi nhận được thông tin trên, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam lập tức thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn liên quan và triển khai phát thông tin về tàu BĐ 30366 TS để các tàu hoạt động gần khu vực bị nạn biết và trợ giúp.
Lúc 20 giờ 18 ngày 27.11, tàu SAR 272 xuất phát từ Vũng Tàu đi cứu nạn và đến khu vực tàu cá BĐ 30366 TS bị chìm lúc 1 giờ 48 phút ngày 28.11. Đến gần 6 giờ 28.11, tàu tìm kiếm cứu nạn đã vớt được 2 thi thể ngư dân tàu BĐ 30366 TS, 4 ngư dân còn lại hiện mất tích.
Sáng 28.11, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục điều động thêm tàu SAR 413 vừa kết thúc nhiệm vụ cứu nạn các ngư dân tàu BV 98118, cách vị trí tàu cá BĐ 30366 bị nạn khoảng 180 hải lý, đến hiện trường tìm kiếm 4 ngư dân nói trên.
Hiện công tác tìm kiếm các thuyền viên vẫn đang được triển khai.
Danh sách thuyền viên tàu cá BĐ 30366 TS:
1. Ngô Thiên (xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định), thuyền trưởng tàu cá BĐ 30366 TS, đã tìm thấy thi thể.
2. Ngô Tấn Tiến (xã Cát Khánh), thuyền viên, đã tìm thấy thi thể.
3. Nguyễn Tấn Phương (xã Cát Khánh), thuyền viên, đang mất tích.
4. Nguyễn Văn Lân (xã Phước Lộc, H.La Gi, Bình Thuận), thuyền viên, đang mất tích.
5. Văn Năm (xã Phước Lộc, H.La Gi), thuyền viên, đang mất tích.
6. Nguyễn Văn Dũng (xã Bình Phước, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền viên, đang mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.