Tàu cá bị nạn ngoài biển, 30 ngư dân được đưa vào bờ an toàn

01/05/2020 18:37 GMT+7

Tàu cá gặp giông, lốc chìm ngoài biển thuộc quần đảo Trường Sa khiến 1 ngư dân mất tích, 30 người còn lại lên thuyền thúng vào nhà giàn DK1/11 được chăm sóc sức khỏe .

Ngày 1.5, tại Quân cảng Lữ đoàn 171 - Vùng 2 Hải quân (TP.Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức bàn giao 30 ngư dân bị nạn trên vùng biển DK1 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Buổi lễ bàn giao các ngư dân bị nạn

Ảnh: Quang Anh

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 26.4, tàu cá QNa 95654 do ông Tô Điệp (40 tuổi, quê Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 30 ngư dân đang hoạt động đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa thì gặp giông, lốc lớn khiến tàu bị phá nước bị chìm làm một người mất tích.

Khi tàu bị chìm, 30 ngư dân đã xuống 4 chiếc thuyền thúng và trôi nổi trên biển.

Thuyền trưởng kể lại khoảng thời gian trôi trên biển trước khi được cứu của 30 ngư dân

Đến khoảng 20 giờ 48 ngày 27.4, nhà giàn DK1/11 phát hiện các thuyền thúng biết là ngư dân bị nạn nên thông báo cho tàu của Vùng 2 Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ gần đó chạy đến ứng cứu.

Các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/11 cũng hướng dẫn những ngư dân bị nạn đưa thuyền thúng vào nhà giàn để được chăm sóc sức khỏe.

Sau đó, 30 ngư dân này đã được nhà giàn DK1/11 bàn giao cho tàu Trường sa 04 đưa vào bờ.

Ngư dân bị nạn được đưa vào bờ an toàn

Ảnh: Quang Anh

Ngay sau khi tiếp nhận 30 ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã hoàn chỉnh thủ tục bàn giao các ngư dân cho đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam và UBND xã Bình Minh (H.Thăng Bình).

Theo lãnh đạo Vùng 2 Hải quân, hiện ngư dân mất tích đang được nhiều tàu làm nhiệm vụ trên biển tìm kiếm.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.