Tàu cá bốc cháy khi đang neo đậu trong bến, thiệt hại hơn 100 triệu đồng

17/06/2019 17:44 GMT+7

Do bất cẩn trong lúc sử dụng điện để hàn sửa chữa các ngư cụ, một tàu cá đang neo đậu bốc cháy. Rất may, lực lượng biên phòng đã kịp thời ứng cứu.

Chiều 17.6, đại úy Lê Thành Út, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Sông Đốc (Bộ đội biên Phòng Cà Mau), cho biết đơn vị kịp thời phối hợp người dân dập tắt đám cháy trên tàu cá, không để cháy lan các phương tiện khác.
Đám cháy nhanh chóng được dập tắt hạn chế thiệt hại cho ngư dân Ảnh: CTV
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 17.6, nhận tin báo có 1 tàu cá đang neo đậu trong bến thuộc TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) bốc cháy, Đồn biên phòng Sông Đốc nhanh chóng cử 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp người dân địa phương dập tắt đám cháy bên trong ca bin và trên khoang tàu.
Tàu bị cháy mang số hiệu CM: 99331 TS do bà Nguyễn Thị Kim Yến (40 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc) làm chủ, hoạt động nghề lưới. Nguyên nhân cháy do bất cẩn trong quá trình sử dụng điện hàn sửa chữa các ngư cụ trên tàu. Vụ cháy gây thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng.
Một người dân tham gia chữa cháy cho biết nhờ phát hiện sớm và lực lượng ứng cứu kịp thời nên đám cháy trên tàu cá được dập tắt kịp thời, không lan rộng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.