Tàu cá Hàn Quốc chở ngư dân Việt Nam chìm ở Nam Cực

13/12/2010 15:08 GMT+7

(TNO) Hôm nay 13.12, một tàu cá của Hàn Quốc chở theo 42 ngư dân, trong đó có 11 người Việt Nam, đã chìm ngoài khơi Nam Cực. 20 người đã được cứu sống. 5 người chết. Hầu như không còn hy vọng sống sót cho 17 người mất tích.

Chiếc tàu cá bị chìm lúc khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương (0 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) ở khu vực ngoài khơi New Zealand mà chưa rõ nguyên nhân vì sao. Tên của tàu cá là Insung số 1, của Hàn Quốc.

Hãng tin AFP dẫn lời giới chức New Zealand cho biết chiếc tàu không hề phát tín hiệu cấp cứu.

 
 Tàu Hàn Quốc Insung số 1 - Ảnh: Reuters

Insung số 1 đã chìm rất nhanh. Một số người kịp thoát ra ngoài, nhảy xuống biển mà không kịp mặc áo phao hay quần áo chống mất nhiệt.

Một chiếc tàu cá khác ở gần hiện trường đã kịp vớt 20 thủy thủ của Insung số 1.

Lực lượng cứu hộ New Zealand đã phối hợp với 5 tàu cá trong khu vực để cố gắng tìm kiếm 17 ngư dân mất tích. Ban đầu, họ hy vọng các ngư dân đã lên được một chiếc xuống cứu hộ nào đó. Tuy nhiên, sau đó lực lượng cứu hộ đã thừa nhận thất bại.

Người chỉ huy nhóm cứu hộ là Dave Wilson nói: “Rất khó có khả năng sẽ có thêm người sống sót được tìm thấy”.

Giới chuyên môn cho hay trong điều kiện lạnh giá của vùng biển Nam Cực, một người chỉ có thể sống sót được 10 phút nếu không mặc quần áo chống mất nhiệt.

Một phát ngôn viên của cảng Busan (Hàn Quốc) - nơi tàu Insung số 1 neo đậu - cho biết chiếc tàu chở theo 8 người Hàn Quốc, 8 Trung Quốc, 11 Indonesia, 11 Việt Nam, 3 Philippines và 1 Nga.

Kênh YTN của Hàn Quốc cho biết có một ngư dân Hàn Quốc thiệt mạng, một đã được cứu sống. 6 người Hàn Quốc còn lại nằm trong nhóm mất tích. Chưa có thông tin gì về các ngư dân mang các quốc tịch khác.

Hiện 20 người sống sót và thi thể của 5 người chết đang ở trên một tàu cá khác của Hàn Quốc: tàu Hongjin số 707.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.