Tàu chiến Mỹ lần đầu đi qua eo biển Đài Loan kể từ tháng 9

Khánh An
Khánh An
13/11/2019 08:11 GMT+7

Hải quân Mỹ tuyên bố động thái mới tại eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đài Fox News đưa tin tuần dương hạm USS Chancellorsville của Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 12.11 (giờ địa phương) trong chuyến hải hành thông thường và tuân thủ luật pháp quốc tế.
“Việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, theo phát ngôn viên Hạm đội 7 Reann Mommsen.
Ông Mommsen tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục điều máy bay, tàu bè “đến bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép”.
Động thái trên diễn ra trong lúc Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quan Mỹ Mark Milley thăm Nhật Bản và gặp Thủ tướng Shinzo Abe nhằm hàn gắn mối quan hệ ngoại giao giữa Nhật và Hàn Quốc.
“Mọi sự tương tác với các tàu và máy bay [của Trung Quốc] là chuyên nghiệp và thông thường” một quan chức Hải quân Mỹ phát biểu về hành trình của tàu USS Chancellorsville qua eo biển Đài Loan.
Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm nay (13.11) bắt đầu chuyến thăm 4 nước châu Á, gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.
Đây là lần thứ 9 Hải quân Mỹ đưa tàu đi qua eo biển Đài Loan. Lần gần đây nhất diễn ra vào tháng 9 với sự tham gia của tuần dương hạm USS Antietam mang tên lửa dẫn đường.

[VIDEO] Tàu chiến Mỹ đi vào biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.