Tàu chiến Trung Quốc bám theo chiến hạm Mỹ ở eo biển Đài Loan

20/12/2020 08:20 GMT+7

Quân đội Trung Quốc thông báo tàu chiến của nước này đã bám đuôi một khu trục hạm Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan vào ngày 19.12.

Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã di chuyển qua eo biển Đài Loan trong hoạt động thường lệ vào ngày 19.12, tuân thủ luật pháp quốc tế, theo Reuters.
"Việc tàu USS Mustin di chuyển eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", theo thông báo. Đây là hải trình thứ 12 của các tàu Hải quân Mỹ qua eo biển Đài Loan trong năm nay.
Trong một thông báo, quân đội Trung Quốc cho biết lực lượng không quân và hải quân của họ đã "bám đuôi và theo dõi" tàu khu trục USS Mustin.
Quân đội Trung Quốc chỉ trích những hoạt động như thế này của Mỹ đe dọa hòa bình, gây căng thẳng trong vấn đề Đài Loan “vì Washington lo sợ sự ổn định ở eo biển Đài Loan”.
“Mỹ đang phô trương sức mạnh quân sự và lợi dụng Đài Loan như một con tốt phục vụ các mục đích chiến lược ích kỷ của Washington”, theo thông báo của quân đội Trung Quốc.
Về phần mình, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết chiếc USS Mustin đã tiến về hướng nam và lực lượng phòng vệ cũng đã theo dõi chuyển động của tàu chiến Mỹ và "tình hình vẫn bình thường".
Trung Quốc lâu nay xem Đài Loan là lãnh thổ chờ hợp nhất và nhiều lần lên án việc Mỹ tăng cường hỗ trợ cho Đài Loan, bao gồm bán vũ khí và điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan.
Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ưu tiên hiện đại hóa lực lượng phòng vệ trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15.12 thông báo đã đồng ý bán 4 máy bay không người lái MQ-9 Reaper có trang bị vũ khí cho Đài Loan, trị giá 600 triệu USD nhằm giúp tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa từ Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.