Tàu Đài Loan rượt đuổi tàu Trung Quốc

16/03/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Một tàu đánh cá Trung Quốc với 9 thuyền viên đã bị áp giải đến Đài Loan vào ngày 16.3, sau khi bị 5 tàu tuần duyên và 1 tàu chiến Đài Loan rượt đuổi nhiều tiếng đồng hồ trên biển.

(TNO) Một tàu đánh cá Trung Quốc với 9 thuyền viên đã bị áp giải đến Đài Loan vào ngày 16.3, sau khi bị 5 tàu tuần duyên và 1 tàu chiến Đài Loan rượt đuổi nhiều tiếng đồng hồ trên biển.

Thuyền viên của tàu Zhe Ling Yu 69088, một chiếc tàu đánh cá có tải trọng 260 tấn đến từ tỉnh duyên hải Chiết Giang (phía đông Trung Quốc) đã bị tuần duyên Đài Loan thẩm vấn ngay lập tức khi con tàu này vừa cập cảng Keelung (miền bắc Đài Loan), theo AFP.

“Tàu cá Trung Quốc sẽ bị phạt 8.230 USD vì đánh bắt bất hợp pháp”, ông Chen Su-chuan, một sĩ quan chỉ huy tuần duyên Đài Loan, cho biết.

Chín thuyền viên này còn bị điều tra tội danh cản trở người thi hành công vụ, ông Chen nói.

Vụ việc bắt đầu diễn ra vào hôm 15.3 khi tuần duyên Đài Loan được cử đi đến đảo Pengchiayu, phía bắc vùng lãnh thổ này, sau khi nhận được tin báo có tranh chấp giữa 1 tàu Trung Quốc và 1 tàu đánh cá Đài Loan.

Năm lính tuần duyên Đài Loan với súng phóng điện và gậy đã nhảy lên tàu Trung Quốc sau khi chiếc tàu này từ chối dừng lại.

Tuy nhiên, viên thuyền trưởng lái tàu Trung Quốc đã cho tăng tốc và cài sang chế độ lái tự động để lính tuần duyên Đài Loan không dừng tàu được.

Diễn biến này khiến đội tàu của Đài Loan đã phải đuổi theo tàu Trung Quốc hơn 4 tiếng đồng hồ trước khi ngừng được nó, tuần duyên Đài Loan cho hay.

Hoàng Uy

>> Nhật bắt tàu cá Trung Quốc
>> Đẩy đuổi tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép
>> 99 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Trường Sa
>> Hàn Quốc tố tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép 4.600 lần  
>> Đài Loan nói đe dọa quân sự từ Trung Quốc không giảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.