Tàu Discovery đến trạm vũ trụ

31/08/2009 15:07 GMT+7

(TNO) Sau gần hai ngày bay xuyên không gian, hôm nay 31.8, tàu con thoi Discovery cùng phi hành đoàn 7 người đã đến Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), bắt đầu cho sứ mệnh 9 ngày làm việc trên trạm, theo AFP.


Tàu Discovery kết nối vào trạm vũ trụ - Ảnh: Reuters 

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), tàu Discovery được sự điều khiển của phi công Kevin Ford, dưới sự chỉ huy của phi hành gia Rick Sturckow đã cặp vào cổng nối của trạm vũ trụ vào lúc 7 giờ 54 phút sáng nay 31.8 (giờ VN).

Trước đó vào ngày 28.8, sau nhiều lần trì hoãn, tàu Discovery đã được NASA phóng vào không gian tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) với nhiệm vụ mang hàng hóa tiếp tế cho các phi hành gia làm việc tại trạm.

Được biết, tàu Discovery trong chuyến đi lần này mang theo mô-đun hậu cần có tên Leonardo do Cơ quan Vũ trụ Ý chế tạo chứa gần 7 tấn hàng hóa, trong đó có 6 con chuột phục vụ cho các thí nghiệm về di truyền học và xương trong trình trạng không trọng lực để bổ sung cho trạm.

Trong 9 ngày trên trạm, các phi hành gia tàu Discovery sẽ có 3 chuyến đi bộ ngoài không gian với mỗi chuyến kéo dài khoảng 6 tiếng rưỡi, để thay thế một thùng dựng dung dịch liquid ammonia sử dụng cho việc làm nguội và tháo dỡ một thiết bị thí nghiệm ở bên ngoài ISS để đưa về trái đất.

 
Nữ phi hành gia tàu Discovery Nicole Stott - người sẽ ở lại trạm, thay thế cho Tim Kopra được tàu Endeavour đưa lên vào cuối tháng 7 qua - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Tàu Discovery rời bệ phóng cho sứ mệnh kéo dài 13 ngày
>> NASA hoãn phóng tàu Discovery vào giờ chót
>> NASA chuẩn bị phóng tàu Discovery

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.