|
Sau ba cơ hội hạ cánh không thực hiện được do bầu trời tại bang Florida (Mỹ) đầy mây và mưa; đến 9 giờ 8 phút sáng 20.4 (giờ Mỹ, tức 20 giờ 8 phút cùng ngày, giờ VN), tàu Discovery đã đáp thành công xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Florida), kết thúc hành trình kéo dài 15 ngày với tổng cộng khoảng đường đi xuyên không gian là 9,9 triệu km.
Trong 10 ngày có mặt làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), các phi hành gia tàu Discovery đã có ba chuyến đi bộ ngoài không gian để thực hiện nhiệm vụ thay thế một thùng nhiên liệu ammonia, thay thế một con quay hồi chuyển, bảo trì một số bộ phận khác bên ngoài trạm. Đồng thời họ cũng đã mang đến trạm hơn bảy tấn thiết bị để phục vụ nghiên cứu khoa học.
Chuyến đi của tàu Discovery lần này đã lập nên kỷ lục mới trong kỷ nguyên khám phá vũ trụ khi cùng lúc có đến bốn nữ phi hành gia có mặt làm việc trong không gian. Đó là ba nữ phi hành gia đến từ tàu Discovery là Dorothy Metcalf-Lindenburger, Stephanie Wilson (cùng là người Mỹ), Naoko Yamazaki (Nhật Bản) và nữ phi hành gia của trạm là Tracy Caldwell Dyson (Mỹ).
|
Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên có hai phi hành gia đến từ Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) cùng lúc có mặt trên trạm. Đó là phi hành gia Soichi Noguchi đến trạm vào tháng 12 năm ngoái và nữ phi hành gia Naoko Yamazaki của tàu Discovery.
Sau chuyến bay tàu Discovery, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ cho thực hiện sứ mệnh tàu Atlantis vào ngày 14.5 tới. Sứ mệnh tàu Atlantis là một trong ba chuyến bay tàu con thoi cuối cùng của NASA trước khi đội tàu này hết hạn sử dụng vào tháng 9.2010. Đây cũng là thời điểm hoàn thành việc xây dựng Trạm Vũ trụ Quốc tế trị giá 100 tỉ USD với sự cộng tác của 16 quốc gia, kể từ năm 1998.
Sau thời điểm trên, việc đưa các phi hành gia Mỹ lên ISS sẽ phụ thuộc vào đội tàu Soyuz của Nga với chi phí cho một chỗ ngồi lên đến 50 triệu USD.
|
Tiến Dũng
>> Mây cản đường về của tàu Discovery
>> Tàu Discovery rời trạm vũ trụ
>> Tàu Discovery đến trạm vũ trụ
>> Tàu Discovery bay vào không gian
Bình luận (0)