Tàu Discovery tách khỏi trạm vũ trụ

09/09/2009 15:26 GMT+7

(TNO) Sau gần 9 ngày có mặt làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), tàu con thoi Discovery cùng phi hành đoàn 7 người vào sáng nay (9.9) đã rời trạm để trở về trái đất, theo Reuters.

 
Các phi hành của ISS và của tàu Discovery chia tay nhau - Ảnh: Reuters

Tàu Discovery dưới sự điều khiển của phi công Kevin Ford đã tách khỏi cổng nối của ISS ở quỹ đạo có độ cao khoảng 359 km, phía trên vùng viễn tây của Trung Quốc, giáp biên giới với Mông Cổ.

Sau đó, phi hành gia Ford đã cho tàu bay một vòng quanh ISS để các các nhà du hành trên trạm ghi lại những bức ảnh phía mũi tàu. Những bức ảnh này sẽ được gửi về cho Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) phân tích nhằm đánh giá các thiệt hại nếu có ở các lớp cách nhiệt của tàu, bảo đảm an toàn cho tàu Discovery trong chuyến trở về.

Trong những ngày có mặt trên trạm, các phi hành gia tàu Discovery đã thực hiện ba chuyến đi bộ ngoài không gian để thay thế một thùng đựng dung dịch liquid ammonia sử dụng cho việc làm nguội và tháo dỡ một thiết bị thí nghiệm bên ngoài ISS khác để đưa về trái đất.

Nhiệm vụ chính của sứ mệnh tàu Discovery lần này là mang đến 7 tấn hàng hóa bổ sung cho trạm, trong đó có một giường ngủ mới, một máy ướp lạnh, một máy tập chạy bộ, thực phẩm... Trong chuyến trở về, tàu Discovery mang theo 2,5 tấn rác thải, các thiết bị hỏng và các mẫu vật nghiên cứu...


Trong ảnh là chỉ huy trưởng tàu Discovery Rick Sturckow (trái), nữ phi hành gia Nicole Stott (giữa) sẽ ở lại làm việc trên trạm, thay thế cho phi hành gia Tim Kopra (phải) - Ảnh: Reuters 

Cùng trở về với tàu Discovery là phi hành gia Tim Kopra - người đã ở làm việc trên ISS được 44 ngày, thay thế cho Kopra là nữ phi hành gia Nicole Stott sẽ ở lại làm việc ba tháng trên trạm.

Theo kế hoạch, tàu Discovery sẽ về đến Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ) vào lúc 19 giờ 5 phút ngày 10.9 (giờ địa phương, tức 6 giờ 5 phút sáng 11.9 giờ VN).

Hiện NASA đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trạm vũ trụ vào cuối năm sau với 6 chuyến bay tàu con thoi nữa. Trạm Vũ trụ Quốc tế được bắt đầu xây dựng từ tháng 12.1998 trị giá 100 tỉ USD với sự hợp tác của 16 nước, hiện trạm đã hoàn thành được 84% khối lượng công việc và nặng khoảng 327 tấn.

 
Trạm vũ trụ trị giá 100 tỉ USD gần hoàn thành - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Tàu Discovery đến trạm vũ trụ
>> Tàu Discovery rời bệ phóng cho sứ mệnh kéo dài 13 ngày
>> NASA hoãn phóng tàu Discovery vào giờ chót
>> NASA chuẩn bị phóng tàu Discovery

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.