Tàu Dragon rời Trạm Vũ trụ quốc tế

31/05/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Tàu vũ trụ Dragon vào hôm nay (31.5) đã rời Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), bắt đầu cho hành trình trở về trái đất để kết thúc sứ mệnh tiên phong là con tàu tư nhân đầu tiên làm được điều này, Reuters cho biết.

Theo đó, các phi hành gia của ISS đã dùng cánh tay robot do Canada chế tạo dài 17 mét để đưa tàu Dragon tách khỏi trạm vào lúc 15 giờ 7 phút chiều nay (31.5, giờ VN).

Khoảng 16 giờ 49 phút, tàu Dragon đã được tách hẳn ra khỏi cánh tay robot để bắt đầu chuyến hành trình xuyên không gian trở về trái đất.

Theo dự kiến, tàu Dragon sẽ trở về nguyên vẹn ở Thái Bình Dương, ngoài khơi bang California (Mỹ), cách thành phố Los Angeles khoảng 900 km về phía tây nam.


Việc kết nối thành công với ISS của tàu Dragon đã mở ra một thời đại mới trong khám phá vũ trụ với sự tham gia của các tổ chức tư nhân - Ảnh: Reuters/NASA

Trước đó, tàu vận tải không người lái Dragon được tên lửa đẩy Falcon 9 phóng lên không gian từ Căn cứ Không quân Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ) vào sáng 22.5, sau nhiều lần trì hoãn do các sự cố về công tác chuẩn bị và kỹ thuật. Tàu đã đến kết nối với ISS vào khuya 25.5 trên quỹ đạo ở độ cao 402 km.

Từ ngày 26.5, các phi hành gia đã chuyển số hàng hóa nặng khoảng 544 kg do tàu Dragon mang đến vào trạm và chuyển trở lại các chất thải, thiết bị không sử dụng, một số mẫu vật khoa học... nặng 635 kg để tàu mang về trái đất.

Được biết, tàu Dragon có thể tái sử dụng được phát triển bởi SpaceX, công ty sở hữu của tỉ phú internet Elon Musk nhằm nỗ lực lấp vào khoảng trống trong chương trình không gian Mỹ, với việc giúp nước này khôi phục lại các chuyến bay vào vũ trụ, mà trước mắt là vận chuyển hàng hóa đến ISS, sau khi đội tàu con thoi Mỹ hết hạn sử dụng vào năm ngoái.

Sau sứ mệnh lịch sử này, SpaceX sẽ phát triển con tàu Dragon trở thành tàu vũ trụ có người lái để bay đến ISS trước năm 2015, nhằm cạnh tranh với Nga, nước đang giữ độc quyền trong việc đưa người lên không gian bằng tàu Soyuz. Hiện mỗi chỗ ngồi trên tàu Soyuz mà NASA phải trả cho phía Nga là 63 triệu USD.

Với việc phát triển con tàu Dragon trên, SpaceX đã nhận được 381 triệu USD từ NASA, một phần trong bản hợp đồng trị giá 1,6 tỉ USD kéo dài nhiều năm để phát triển con tàu vũ trụ đưa hàng hóa đến ISS và trở về.

Nếu mọi việc diễn ra tốt đẹp đến phút cuối, SpaceX sẽ thực hiện tiếp chuyến bay vũ trụ mang hàng đến ISS của tàu Dragon vào tháng 9 tới. Hiện một tên lửa Falcon 9 của SpaceX đã có mặt tại Cape Canaveral để bắt đầu các công tác chuẩn bị, theo AP.

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của SpaceX là Tập đoàn khoa học Orbital đang hy vọng sẽ thực hiện được chuyến bay vũ trụ đầu tiên vào cuối năm nay, với con tàu rời bệ phóng tại đảo Wallops ở bang Virginia. Theo Reuters, Orbital cũng đạt được bản hợp đồng tương tự SpaceX với giá trị bản hợp đồng là 1,9 tỉ USD.

Tiến Dũng

>> Tàu Dragon lắp ghép thành công với ISS
>> Trạm Vũ trụ Quốc tế tăng quỹ đạo thêm 1,5 km
>> Tàu Dragon rời bệ phóng cho sứ mệnh lịch sử
>> Tàu Dragon chuẩn bị cho sứ mệnh lịch sử
>> Nga phóng tàu Soyuz lên trạm vũ trụ
>> Tàu Soyuz mang ba phi hành gia trở về an toàn
>> Hoãn ngày phóng phi thuyền tư nhân đầu tiên
>> Tàu tiếp tế rời bệ phóng để bay đến ISS
>> Trung Quốc sẽ phóng 30 vệ tinh trong năm 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.