Tàu du lịch vịnh Hạ Long lại ‘chặt chém’ du khách

20/01/2018 18:55 GMT+7

Lại thêm một vụ tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long “ chặt chém ” giá dịch vụ đối với du khách nước ngoài và bị lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh xử phạt.

Ngày 20.1, Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh đã ra quyết định đình chỉ hoạt động 10 ngày đối với tàu du lịch Hải Long 16, số hiệu QN - 4248 của Công ty TNHH du thuyền khám phá Hạ Long.
Ban Quản lý vịnh Hạ Long cũng đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với ông Bùi Văn Thảo (40 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), là thuyền trưởng của tàu này vì đã trực tiếp “chặt chém” du khách. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 20.1.
Trước đó, ngày 15.1, ông Bùi Văn Thảo trong quá trình chở 7 du khách nước ngoài tham quan vịnh Hạ Long đã gợi ý du khách tham quan làng chài Ba Hang. Tuy giá vé đi đò tham quan chỉ 40.000 đồng/người, nhưng ông Thảo đã thu của khách 220.000 đồng/người.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Việt, Đội trưởng Đội kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cho biết: “Hành vi của ông Thảo là không thể chấp nhận được, làm xấu hình ảnh du lịch Hạ Long. Chúng tôi đã yêu cầu ông này trả lại số tiền thu sai quy định của du khách và xử lý nghiêm để làm gương".
Trong thời gian qua, chính quyền thành phố Hạ Long đã có nhiều nỗ lực để dẹp nạn "chặt chém" du khách. Tuy nhiên, nhiều vụ "chặt chém" du khách vẫn xảy ra, gây tiếng xấu đến thương hiệu du lịch địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.