Tàu Endeavour rời bệ phóng

16/07/2009 14:08 GMT+7

(TNO) Sau hơn một tháng với năm lần trì hoãn, tối 15.7 tại Florida (Mỹ), tàu con thoi Endeavour với phi hành đoàn 7 người đã được Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) phóng vào không gian, bắt đầu sứ mệnh kéo dài 16 ngày hoàn tất lắp đặt phòng thí nghiệm Kibo cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), theo Reuters.


Tàu Endeavour đã bay vào không gian - Ảnh: Reuters

Tàu Endeavour rời bệ phóng 39A tại Trung tâm vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, bang Florida vào lúc 18 giờ 3 phút tối 15.7 (giờ địa phương, tức 5 giờ 3 phút sáng nay 16.7 theo giờ VN). Sau hành trình xuyên không gian trong hai ngày, tàu sẽ đến kết nối với trạm vũ trụ ở độ cao khoảng 354km, phía trên Đại Tây Dương.

Hãng tin AFP cho biết, tàu Endeavour bay vọt lên bầu trời Florida trong điều kiện thời tiết khá tốt sau mấy ngày mưa bão vừa qua buộc NASA phải liên tục trì hoãn chuyến bay. Tàu bay thẳng vào vũ trụ với tốc độ nhanh chóng được đẩy cao hơn vận tốc âm thanh, đạt 26.000 km/giờ sau khoảng 9 phút rời bệ phóng. Trước đó, khoảng 8 phút sau khi rời bệ phóng, tàu đã vào quỹ đạo cách mặt đất 225km.

Bảy phi hành gia trên tàu Endeavour gồm 6 người Mỹ là: chỉ huy trưởng Mark Polansky, phi công Douglas Hurley, các nhà du hành Thomas Marshburn, David Wolf, Timothy Kopra, Christopher Cassidy và một người Canada đến từ Cơ quan Vũ trụ Canada là nữ phi hành gia Julie Payette sẽ trải qua khoảng 12 ngày làm việc trên trạm vũ trụ với 5 chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp đặt bộ phận cuối cùng của phòng thí nghiệm trị giá gần 3 tỉ USD có tên Kibo (có nghĩa là hy vọng) do Nhật Bản chế tạo.

Đây là cổng nối ngoài phục vụ những cuộc thí nghiệm về việc dẫn nhiệt trong khoảng không vũ trụ. Hai bộ phận trước đó đã được đưa lên trạm vào năm ngoái là mô-đun hậu cần ELM-PS nặng 4,2 tấn, dài 3,9m, đường kính 4,4m (tàu Endeavour đưa lên vào cuối tháng 3.2008) và mô-đun điều áp có hình trụ dài 11,2m, đường kính 4,6m và nặng 15,9 tấn với cánh tay robot được điều khiển từ xa (tàu Discovery đưa lên vào giữa tháng 6.2008).

 


Ảnh: Reuters

Hiện đang có mặt trên trạm là sáu phi hành gia của đoàn bay quốc tế thứ 20 gồm chỉ huy trưởng Gennady Padalka (Nga), Michael Barratt (Mỹ), Koichi Wakata (thuộc Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản) và ba người vừa được tàu Soyuz TMA-15 của Nga đưa lên trạm vào ngày 29.5 qua là Roman Romanenko (Nga), Frank De Winn (thuộc Cơ quan Vũ trụ châu u) và Robert Thirsk (thuộc Cơ quan Vũ trụ Canada).

Với việc tàu Endeavour kết nối với ISS vào ngày 18.7 tới, lần đầu tiên trong lịch sử khám phá vũ trụ của nhân loại sẽ có đến 13 người cùng lúc hiện diện trong không gian. Và riêng đối với Canada, đây cũng sẽ là lần đầu tiên có cùng lúc hai người của đất nước ở khu vực Bắc Mỹ này có mặt trong khoảng không vũ trụ.

Được biết, NASA đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành trạm vũ trụ trị giá 100 tỉ USD với sự hợp tác của 16 nước vào tháng 9.2010. Đây cũng là thời điểm đội tàu con thoi của NASA (hiện gồm 3 chiếc Endeavour, Discovery, Atlantis) hết hạn sử dụng.

Hiện NASA đang trong quá trình hoàn chỉnh tàu vũ trụ thế hệ mới có tên Orion để bắt đầu thực hiện các chuyến bay không gian vào năm 2015. Tàu Orion đang được kỳ vọng sẽ giúp Mỹ đưa người trở lại Mặt trăng và xa hơn nữa là sao Hỏa. Trong thời gian từ sau năm 2010 đến khi tàu Orion được đưa vào hoạt động, các chuyến bay đến ISS sẽ do đội tàu Soyuz của Nga thực hiện.

 


Đông đảo du khách và cơ quan báo chí đón chờ sự kiện phóng tàu Endeavour - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.