Tàu Endeavour rời trạm vũ trụ

29/07/2009 16:58 GMT+7

(TNO) Sau 11 ngày có mặt làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), rạng sáng nay 29.7 (giờ VN), tàu con thoi Endeavour cùng phi hành đoàn 7 người đã tách khỏi trạm để bắt đầu hành trình trở về trái đất, theo AP.


Tàu Endeavour hoàn thành nhiệm vụ tại ISS - Ảnh: Reuters

Tàu Endeavour rời ISS ở độ cao khoảng 354 km phía trên Ấn Độ Dương vào lúc 0 giờ 26 phút rạng sáng 29.7 (giờ VN). Dự kiến tàu sẽ trở về Trung tâm vũ trụ Kennedy, Cape Canaveral, bang Florida (Mỹ) vào ngày 31.7 tới.

Sứ mệnh tàu Endeavour lần này mang nhiều ý nghĩa khi lần đầu tiên trong lịch sử nghiên cứu vũ trụ của nhân loại, cùng một lúc có mặt trên không gian đến 13 người (7 phi hành gia của tàu Endeavour và 6 phi hành gia của trạm).

Các phi hành gia của tàu Endeavour đã có 5 chuyến đi bộ ra ngoài khoảng không vũ trụ để hoàn tất việc lắp đặt phòng thí nghiệm lớn và hiện đại nhất trạm có tên Kibo do Nhật Bản chế tạo trị giá 2,4 tỉ USD.

Bộ phận mới này là một cổng thí nghiệm bên ngoài phục vụ nghiên cứu về dẫn nhiệt trong không gian và các camera... Ngoài ra, các nhà du hành cũng đã thực hiện các nhiệm vụ như sửa chữa, bảo trì hệ thống lái của trạm và cánh tay robot do Canada chế tạo.

Cùng trở về với tàu Endeavour là phi hành gia đến từ Cơ quan Thám hiểm không gian Nhật Bản Koichi Wakata - người đã ở trên trạm được 4 tháng rưỡi. Thay thế cho Wakata ở lại trạm là phi hành gia Timothy Kopra.


Các phi hành gia của tàu Endeavour và của ISS - Ảnh: Reuters


Tàu Endeavour hướng về trái đất - Ảnh: Reuters 

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.