
NATO tuyên bố ‘sẵn sàng hơn nữa’ ở sườn đông do tình hình Ukraine
NATO tuyên bố củng cố năng lực hơn nữa ở biên giới phía đông do Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Theo tạp chí Newsweek ngày 6.5, Điện Kremlin bác bỏ việc nhận được bất cứ thông tin nào liên quan vụ tấn công của Ukraine nhằm vào một chiến hạm của Nga ở biển Đen.
Giới chức Ukraine cho rằng chiến hạm Đô đốc Makarov của Nga trúng tên lửa và bốc cháy trên biển Đen, trong khi Điện Kremlin bác bỏ.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo sẽ gia tăng sản xuất vũ khí trong nước nhằm giảm nhập khẩu và đề phòng việc thiếu hụt từ nhà cung cấp chính là Nga.
Kumano là chiếc đầu tiên được đưa vào biên chế trong kế hoạch đóng 22 tàu thuộc lớp Mogami, với những năng lực chưa từng thấy trên một tàu hộ tống của Nhật.
Tàu hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo tàu tuần tra của CHDCND Triều Tiên trong sự cố tại vùng giới tuyến trên biển giữa hai nước.
Nga tuyên bố đã xua đuổi một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ khỏi lãnh hải ở Thái Bình Dương nhưng Washington bác bỏ cáo buộc này.
Nga vừa điều 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ đến biển Đen để tập trận giữa lúc căng thẳng với phương Tây về tình hình Ukraine.
Hôm 11.1, Viện Lập pháp Đài Loan thông qua ngân sách bổ sung, theo đó tăng thêm gần 8,6 tỉ USD cho nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ trước những động thái quân sự gần đây từ Trung Quốc.
Nga tuyên bố phóng thử thành công khoảng 12 tên lửa bội siêu thanh Zirkon từ tàu hộ tống và tàu ngầm.
Trung Quốc vừa công bố đoạn phim và nhiều hình ảnh cho thấy tàu sân bay mini của Nhật Bản đã áp sát tàu sân bay Liêu Ninh của Bắc Kinh tại Thái Bình Dương.
Philippines mua 2 tàu hộ vệ tên lửa của Hàn Quốc và dự định mua thêm 32 trực thăng chiến đấu S-70i của Ba Lan và 6 tàu tuần tra xa bờ của Úc.