Tàu huấn luyện Tây Ban Nha đến đảo Guam, lặp lại hành trình vòng quanh thế giới 500 năm trước

Khánh An
Khánh An
27/02/2021 11:36 GMT+7

Tàu buồm huấn luyện Juan Sebastian De Elcano của hải quân Tây Ban Nha thăm đảo Guam trong chuyến hải hành theo dấu nhà thám hiểm Magellan cách đây 500 năm.

Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, tàu huấn luyện Juan Sebastian De Elcano đã cập cảng Apra tại Căn cứ Hải quân Guam vào ngày 26.2.
Chuyến thăm kỷ niệm 500 năm chuyến hải hành vòng quanh thế giới của nhà thám hiểm Ferdinand Magellan và Juan Sebastian De Elcano.
Chuyến đi của tàu Juan Sebastian De Elcano qua Đại Tây Dương đến Argentina, qua eo biển Magellan, băng qua Thái Bình Dương, đi qua đảo Guam và Philippines trên đường trở về cảng Cadiz ở Tây Ban Nha.

Tàu Elcano với 4 cột buồm là thuyền buồm lớn thứ 3 thế giới, dài 113 m, được đóng vào năm 1927

Ảnh chụp màn hình KUAM News

Vào ngày 6.3.1521, tàu của ông Magellan đến đảo Guam trong chuyến thám hiểm do ông tổ chức nhằm tìm tuyến đường biển đến Đông Ấn và “quần đảo Gia vị” (ngày nay là quần đảo Maluku ở Indonesia).
Ông thiệt mạng trong trận chiến Mactan ở Philippines vào năm 1521. Chuyến hải hành sau đó được hoàn tất bởi ông Juan Sebastian De Elcano, với tên nhà thám hiểm này được đặt cho chiếc tàu huấn luyện trên.
Chiếc Elcano với 4 cột buồm là thuyền buồm lớn thứ 3 trên thế giới, dài 113 m, được đóng vào năm 1927. Vào tháng 9.2019, tàu hộ tống Mendez Nunez của Hải quân Tây Ban Nha cũng từng thăm đảo Guam trong chuyến hải hành theo dấu Magellan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.