Tàu khu trục Mỹ suýt trúng tên lửa ở Yemen

10/10/2016 13:13 GMT+7

Hãng tin Reuters ngày 10.10 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã lọt vào tầm tấn công của tên lửa ngoài khơi Yemen.

“Tàu USS Mason (lớp tàu khu trục Arleigh Burke) đã phát hiện hai quả tên lửa bắn tới từ hướng đất liền trong suốt 60 phút khi đang trên Hồng Hải ngoài khơi Yemen. Cả hai tên lửa đã lao xuống nước trước khi có thể chạm đến con tàu”, đại tá Jeff Davis thuật lại diễn biến xảy ra vào ngày 9.10.

“Không có thương vong cho thủy thủ và con tàu chẳng bị tổn hại”, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc.

Theo nhận định ban đầu, hai tên lửa này khai hỏa từ khu vực nằm trong tầm kiểm soát của quân nổi dậy Houthi.

Trước đó vài ngày, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tố cáo quân Houthi cũng dùng tên lửa diệt hạm phá hủy chiếc tàu vận tải cao tốc ba thân HSV-2 Swift (Mỹ cho UAE thuê) trên eo Bab el Mandeb trong lúc con tàu đang cập cảng Mocha của Yemen, theo Fox News ngày 4.10.

Cận cảnh thân tàu hư hỏng nặng nề của tàu vận tải cao tốc ba thân HSV-2 Swift sau khi trúng tên lửa Twitter
Tàu vận tải cao tốc ba thân HSV-2 Swift lúc đi qua kênh đào Suez YouTube

Nhiều khả năng đây dòng tên lửa diệt hạm C-801 hoặc C-802 do Trung Quốc sản xuất và Iran cung cấp cho quân Houthi. Mặc dù bị bắn thủng và thiệt hại nặng, con tàu vẫn không bị chìm. May mắn không có thủy thủ nào bị thiệt mạng đối với hành động mà theo UAE là khủng bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.