
Tàu sân bay Mỹ và chiến hạm Nhật tiếp tục tập trận ở Biển Đông
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản tàu khu trục chở trực thăng JS Izumo vừa có cuộc tập trận chung ở Biển Đông lần thứ 2 trong vòng 10 ngày.
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản tàu khu trục chở trực thăng JS Izumo vừa có cuộc tập trận chung ở Biển Đông lần thứ 2 trong vòng 10 ngày.
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan cùng chiến hạm lớn nhất của Nhật Bản JS Izumo, 2 khu trục hạm JS Murasame và JS Akebono diễn tập liên lạc và vận hành chiến lược ở Biển Đông từ ngày 10-12.6.
Tàu khu trục Regina và tàu tiếp vận hậu cần Asterix của Hải quân Hoàng gia Canada cùng thuỷ thủ đoàn 240 người đã đến Cảng quốc tế Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10.6 đến ngày 13.6.2019.
Hải quân Ấn Độ và Singapore đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên SIMBEX-19 kéo dài 4 ngày ở Biển Đông, với sự tham gia của tàu chiến cùng chiến đấu cơ.
Quân đội Mỹ xác nhận điều hai tàu khu trục tiến hành tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông trong hôm nay (6.5), nhằm thách tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại vùng biển này.
Hai tàu huấn luyện Setoyuki và Shimayoki thuộc lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa đã bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng từ ngày 6.3.2019.
Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã đi vào khu vực gần 3 hòn đảo của quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Đọc thêm
Tàu khu trục Mỹ USS McCampbell đã tiến hành hoạt động duy trì tự do hàng hải gần nơi đóng tổng hành dinh của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ở vùng biển Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.
CNN đưa tin khu trục hạm Mỹ USS Decatur ngày 30.9 đã áp sát các bãi đá bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam trên Biển Đông.
Thời gian qua, không chỉ Nhật và Trung Quốc mà ở châu Á - Thái Bình Dương còn có một số quốc gia sở hữu tàu sân bay từ nhiều năm qua, hoặc đang nuôi tham vọng.
Sáng 26.9, tàu Calgary thuộc Hải quân Hoàng gia Canada treo cờ rủ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Trước đây, tàu sân bay chủ yếu chỉ Mỹ và các cường quốc châu Âu sở hữu. Nay “món đồ chơi khủng” ngày càng phổ biến, thậm chí trở thành tiêu chí chạy đua ở châu Á - Thái Bình Dương, nổi bật là Trung Quốc và Nhật Bản.
Sáng 11.9, tàu khu trục Roks Moon Mu The Great (DDH 979) của Hải quân Hàn Quốc cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP.Đà Nẵng kéo dài 4 ngày.
Việc cử các tàu đến khu vực được cho là nhằm đáp trả hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tối tân của Mỹ, USS Milius đã đến Nhật Bản nhằm tăng cường phòng thủ, chống lại bất kỳ cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nào ở Đông Á.
Trưa 21.5, đoàn chiến hạm 3 chiếc của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.