Tàu lớn nhất của cảnh sát biển Việt Nam rời Guam về nước

04/12/2017 16:35 GMT+7

Sáng nay 4.12, tàu cảnh sát biển lớn nhất Việt Nam, chiếc CSB 8020 đã rời cảng Guam (Mỹ), tiếp tục hành trình về nước.

Theo thông báo của cảng vụ Guam, tàu CSB 8020 của Cảnh sát biển Việt Nam đã rời khỏi cảng Guam vào lúc 8 giờ ngày 4.12 (5 giờ cùng ngày, giờ VN), sau khi ghé vào cảng này sáng 1.12.2017. Trước đó tàu CSB 8020 khởi hành từ Oahu, Honolulu (Hawaii, Mỹ) ngày 21.11 về nước. Tàu này nguyên là tàu tuần tra Morgenthau (WHEC 722) của Tuần duyên Mỹ, đã hết hạn sử dụng và chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam vào ngày 25.5 tại Honolulu (bang Hawaii, Mỹ). Khi Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận, tàu Morgenthau được đổi tên là CSB 8020.

Tàu CSB 8022 khi còn mang tên Morgenthau trong một lần tuần tra ở biển Bering Tuần duyên Mỹ

Dự kiến tàu CSB 8020 còn ghé cảng Manila (Philippines) để tiếp nhiên liệu, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần. Tàu sẽ về đến Việt Nam vào ngày 15.12. Tàu CSB-8020 được đưa vào biên chế các tàu thực thi pháp luật của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đóng tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tàu CSB 8020 dài 115 m, ngang rộng nhất 13 m, mớn nước 4,6 m, lượng choán nước 3.250 tấn, tầm hoạt động 22.530 km, tốc độ tối đa 29 knot (53,7 km/giờ). Đây là chiếc tàu lớn nhất của Cảnh sát biển Việt Nam tính đến hiện tại. Tàu có thể mang theo đến 160 sĩ quan và thủy thủ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển. Tàu còn có nhà chứa trực thăng dạng mái vòm có thể kéo ra thu vào được.

Vũ khí chính của tàu CSB 8020 là khẩu pháo 76 mm phía mũi tàu Ảnh từ clip Tuần duyên Mỹ

CSB 8020 vốn là tàu tuần duyên lớp Hamilton được đóng vào những năm 1960 với tiêu chuẩn tương đương tàu chiến nên rất bền chắc, chịu được sóng to gió lớn, vì thế lớp tàu này được gọi là tàu tuần duyên có độ bền cao (high endurance cutter).

Xem clip tàu Morgenthau rẽ sóng lớn tuần tra biển Bering 2016 (nguồn: Tuần duyên Mỹ)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.