Tàu ngầm Kilo Nga phóng tên lửa tấn công IS tại Syria

09/12/2015 08:42 GMT+7

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga lần đầu tiên tấn công tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa hành trình Klub, phóng từ Địa Trung Hải.

Tàu ngầm lớp Kilo của Nga lần đầu tiên tấn công tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa hành trình Klub, phóng từ Địa Trung Hải.

Một tàu ngầm lớp Kilo của Nga - Ảnh: ReutersMột tàu ngầm lớp Kilo của Nga - Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 8.12 đã thông báo thông tin này với Tổng thống Vladimir Putin, theo đài RT. Bộ trưởng Shoigu cho biết tàu ngầm điện-diesel lớp Kilo, chiếc Rostov-on-Don, đã phóng các tên lửa hành trình Klub 3M-54 nhắm vào 2 căn cứ lớn của khủng bố tại Raqqa.
Tàu Rostov-on-Don được cho là tàu ngầm chạy êm nhất thế giới. Tầm chiến đấu rộng và kích thước tương đối giúp tàu có thể hoạt động ở những vùng nước nông. Tàu ngầm này được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và mang được tên lửa hành trình Klub-PL. Tàu có độ choán nước 4.000 tấn, đạt tốc độ 37 km/ giờ khi lặn, có khả năng lặn sâu 300 m. NATO gọi lớp tàu Kilo là “hố đen” vì khả năng khó bị phát hiện của tàu.
Các tàu chiến của Nga tại biển Caspi và Địa Trung Hải cũng đã phóng tên lửa Klub tấn công IS hồi cuối tháng 11. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Nga đánh IS tại Syria bằng tàu ngầm.
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga còn nói trong 3 ngày qua, Không quân nước này đã thực hiện hơn 300 lần xuất kích, đánh trúng 600 mục tiêu khủng bố. Các máy bay được sử dụng gồm oanh tạc cơ siêu thanh Tu-22 và các chiến đấu cơ khác từ căn cứ Hmeymim. Tất cả các máy bay đều được tiêm kích Su-30 hộ tống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.