Tàu ngầm Mỹ đụng vật thể dưới biển Đông, nhiều thủy thủ bị thương

08/10/2021 10:51 GMT+7

Nhiều thủy thủ tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Connecticut bị thương sau khi tàu đụng phải “vật thể không xác định" dưới nước ở Biển Đông.

Các quan chức Mỹ cho biết vụ việc xảy ra trong ngày 2.10, làm 11 thủy thủ trong tàu Connecticut bị thương nhẹ.

Vụ việc xảy ra giữa bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực khi nhiều máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ va chạm.

Một phát ngôn viên hải quân Mỹ cho biết con tàu hiện đang hướng về phía đảo Guam, thuộc Mỹ.

Tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut đến Yokosuka (Nhật Bản) ngày 31.7.2021.

hài quân mỹ

Tuyên bố của hải quân Mỹ nhấn mạnh: “Không gian và hệ thống đẩy hạt nhân của tàu USS Connecticut không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động đầy đủ. Mức độ thiệt hại đối với phần còn lại của tàu ngầm đang được đánh giá. Hải quân Mỹ không yêu cầu hỗ trợ".

Tàu USS Connecticut đang hoạt động quanh Biển Đông. Tại đây, Mỹ cùng các đồng minh Anh, Nhật Bản, Úc, Canada và Hà Lan đang diễn tập hải quân chung.

Cuộc diễn tập diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ-Úc-Anh đồng ý kí kết hiệp ước an ninh Châu Á-Thái Bình Dương lịch sử, nhằm tạo đối trọng với Trung Quốc.

Theo hiệp ước AUKUS, Mỹ sẽ chia sẻ thông tin với Úc để nước này có thể tự phát triển tàu ngầm hạt nhân.

Pháp đưa đại sứ quay lại Mỹ sau tranh cãi về thỏa thuận tàu ngầm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.