Tàu ngầm Nga xuất hiện gần Alaska, Mỹ cảnh giác

28/08/2020 10:08 GMT+7

Một tàu ngầm Nga đã trồi lên mặt nước trong cuộc tập trận gần Alaska (Mỹ) ngày 27.8 khiến quân đội Mỹ giữ cảnh giác cao độ.

Phát ngôn viên Bộ chỉ huy phương Bắc Mỹ Bill Lewis ngày 27.8 thông báo một chiếc tàu ngầm Nga đã trồi lên tại vùng biển gần bang Alaska, theo AP.
Ông Lewis không nói rõ khoảng cách của chiếc tàu với bờ mà chỉ nói nó hoạt động trong vùng biển quốc tế. Chiếc tàu ngầm được cho là đang tham gia cuộc tập trận của quân đội Nga ở vùng biển quốc tế, nằm ngoài hải phận của Mỹ.
Người phát ngôn Lewis nói hiện chưa rõ nguyên nhân chiếc tàu lại trồi lên mặt nước. “Chúng tôi không nhận được bất kỳ đề nghị hỗ trợ nào của hải quân Nga hoặc những tàu thuyền khác trong khu vực. Chúng tôi theo dõi sát sao các tàu thuyền đáng quan tạm gồm tàu hải quân nước ngoài trong khu vực trách nhiệm của mình”, ông Lewis nói và cho biết thêm rằng quân đội Mỹ luôn sẵn sàng hỗ trợ những người gặp nguy cấp.

Tàu ngầm Nga phóng một quả tên lửa trong lúc diễn tập

Bộ Quốc phòng Nga
Trước đó, Tuần duyên Mỹ cho biết cuộc tập trận của tàu chiến Nga tại khu vực biển Bering khiến nhiều tàu cá Mỹ lo ngại.
Theo thông báo của các cơ quan chức năng Nga và Mỹ, cuộc tập trận diễn ra trong vùng biển do Nga quản lý và bao gồm nội dung bắn đạn thật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.