Tàu Pháp rơi vào tay hải tặc

06/01/2009 15:43 GMT+7

(TNO) Sau thông tin giòn giã về việc tàu chiến Pháp đã đánh bật bọn hải tặc định cướp 3 chiếc tàu trên vùng biển Somalia thì hôm qua 5.1, chủ một con tàu của chính nước Pháp phải buồn bã thông báo rằng con tàu cùng 9 thủ thủy của họ đã trở thành nạn nhân mới nhất của bọn hải tặc lộng hành nhất thế giới này.

Đó là tàu Bourbon Leda, thuộc công ty Bourbon của Pháp, vốn chuyên cung cấp các tàu thuyền chuyên dụng cho ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên của Bourbon, bà Stephanie Elbaz, cho biết công ty đã liên lạc được với chủ tàu Bourbon Leda vào hôm chủ nhật qua và tất cả 9 thủy thủ đều an toàn. Trong nhóm này có 5 người Nigeria, 2 người Ghana, 1 người Cameroon và 1 người Indonesia.

 

 Binh lính Đức tập trận chống hải tặc - Ảnh: AFP

Elbaz cho rằng các thủy thủ vẫn đang ở trên tàu và Bourbon không biết có bao nhiêu tên hải tặc tham gia vụ cướp này.

Bây giờ thì có lẽ Bourbon đang phải vắt chân lên cổ mà thương lượng về các khoản tiền chuộc, thường là rất lớn, mà bọn hải tặc đưa ra để đổi lấy tự do cho các thủy thủ.

Đây là lần thứ 2 chỉ trong vòng có hơn 2 tháng, một con tàu của Bourbon lại bị hải tặc khống chế. Hôm 31.10.2008 vừa qua, 7 người Pháp và 3 người châu Phi đã bị hải tặc ở ngoài khơi Cameroon bắt giữ. Họ được trả tự do 11 ngày sau đó. Theo thông tin từ Chính phủ Pháp thì chẳng có đồng tiền chuộc nào được chi ra nhưng những tuyên bố như thế này luôn làm dư luận nghi ngờ.

Hôm chủ nhật vừa qua, AFP đưa tin tàu chiến của Pháp đang đóng ở ngoài khơi Somalia đã phá vỡ cuộc tấn công của hải tặc vào 2 tàu vận tải Croatia và Panama. 19 hải tặc đã bị bắt giữ và sẽ bị giao lại cho chính quyền Somalia. Các binh sĩ Pháp cũng thu giữ 2 súng trường, 2 súng phóng lựu và hơn 1.000 lít dầu từ bọn hải tặc.

Còn hôm thứ năm tuần trước, tàu chiến Pháp cũng phá được một cuộc tấn công khác của hải tặc đối với một chiếc tàu vận tải cắm cờ Panama, bắt giữ 9 người.

Những thông tin này làm nức lòng những ai đang căm phẫn cùng cực trước tình trạng hải tặc hoạt động quá ư là công khai và liều lĩnh ở ngoài khơi Somalia, nhất là tại vùng Vịnh Eden khét tiếng - một trong những tuyến giao thông hàng hải huyết mạch trên thế giới.

Nhưng những vụ ngăn chặn hải tặc như thế này thật ra vẫn là rất hiếm hoi so với quá nhiều vụ cướp trót lọt mà bọn hải tặc Somalia đã thực hiện.

AP đưa tin trong năm qua, hải tặc đã tấn công 111 con tàu chỉ tại Vịnh Eden, cướp được 42 con tàu trong số đó, bắt giữ rất nhiều thủy thủ làm con tin và đã nhận được hàng chục triệu dollar tiền chuộc. Còn nếu chỉ tính trong ngày đầu năm mới vừa qua thì hải tặc Somalia đã tiến hành cả thảy 5 vụ cướp tàu khác nhau.

Ngày càng có nhiều nước gởi tàu chiến đến vùng biển nguy hiểm này để chống lại hải tặc nhưng số tàu chiến đó vẫn là quá ít ỏi so với số lượng và cả tính liều lĩnh của hải tặc Somalia.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.