
Ý đồ của Trung Quốc khi triển khai UAV trên tàu sân bay
Qua hình ảnh máy bay không người lái (UAV) trên tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc, liệu hải quân nước này đang có tham vọng gì?
Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao chiều 29.4, Phó phát ngôn của Bộ - ông Đoàn Khắc Việt, đã nêu quan điểm của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc điều động tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công đến Biển Đông.
Trung Quốc lại vừa thông báo loạt tập trận trên Biển Đông kéo dài từ cuối tháng 12.2020 đến đầu tháng 1.2021.
Việc Trung Quốc có thể dùng tàu sân bay Sơn Đông án ngữ ở Biển Đông là dấu hiệu của mưu đồ thiết lập một thế trận binh lực tấn công ở khắp vùng biển này.
Với giọng điệu hiếu chiến quen thuộc, tờ Hoàn Cầu thời báo lại vừa đăng bài viết về khả năng Trung Quốc điều động tàu sân bay Sơn Đông đến Biển Đông để răn đe.
Chuyên gia Trung Quốc nhận định cuộc huấn luyện mới nhất cho thấy tàu sân bay Sơn Đông của nước này đã đạt khả năng cơ bản và sẵn sàng hoạt động ở Biển Đông, theo Hoàn Cầu thời báo.
Tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc, chiếc Sơn Đông, ngày 1.9 rời cảng ở tỉnh Liêu Ninh để ra biển tập trận dài ngày.
Tàu sân bay Sơn Đông, chiếc hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Trung Quốc, đang tiến hành cuộc thử nghiệm, huấn luyện trên biển, sau khi có thông tin Trung Quốc sẽ điều loại tàu này tham gia huấn luyện ở Biển Đông.
Gần đây, tàu sân bay Trung Quốc thường xuyên phô diễn ở các vùng biển nhằm đe dọa nhiều bên, nhưng thực tế thì hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông có khả năng thực chiến đến đâu?
Trung Quốc đang đẩy nhanh việc phát triển nền tảng huấn luyện phi công dành cho tàu sân bay nhằm đẩy nhanh tham vọng phát triển loại “cỗ máy chiến tranh” này.
Hải quân Trung Quốc siết chặt quy định lên bờ đối với thủy thủ đoàn của tàu sân bay Sơn Đông, nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lan đến hàng không mẫu hạm đầu tiên do nước này tự đóng.
Tuần qua, chưa đầy 10 ngày sau khi chính thức gia nhập hải quân Trung Quốc, tàu sân bay Sơn Đông có đến 2 lần đi qua eo biển Đài Loan.