Tàu tấn công nhanh Iran bắn tên lửa sát tàu sân bay Mỹ

31/12/2015 05:00 GMT+7

Tàu tấn công nhanh của Iran đã phóng tên lửa bay cách hàng không mẫu hạm Mỹ USS Harry Truman khoảng 1,3 km tại khu vực eo biển Hormuz.

Tàu tấn công nhanh của Iran đã phóng tên lửa bay cách hàng không mẫu hạm Mỹ USS Harry Truman khoảng 1,3 km tại khu vực eo biển Hormuz.

Một tàu tấn công nhanh của Iran phóng tên lửa khi diễn tập - Ảnh: The ExaminerMột tàu tấn công nhanh của Iran phóng tên lửa khi diễn tập - Ảnh: The Examiner
Tờ The New York Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ Kyle Raines ngày 30.12 xác nhận hải quân Vệ binh cách mạng Iran phóng “một số tên lửa” sát khu vực 3 tàu chiến phương Tây cùng một số tàu thương mại đang di chuyển hồi cuối tuần. 
Vụ việc xảy ra ngày 26.12 nhưng đến nay mới được công bố. Khi đó, 2 tàu Mỹ là hàng không mẫu hạm USS Harry Truman, khu trục hạm USS Bulkeley cùng tàu chiến FS Provence của Pháp đang đi qua eo biển Hormuz, cửa ngõ dẫn vào vịnh Ba Tư giữa lúc hải quân Iran đang tập trận bắn đạn thật trong khu vực.
Theo Fox News, tên lửa được khai hỏa từ một tàu tấn công nhanh hạng nhẹ của Iran, không lao về hướng các tàu phương Tây nhưng bay chỉ cách 1.370 m. Phát ngôn viên Raines khẳng định các tàu chiến khi đó vẫn ở trong “tuyến hàng hải được quốc tế công nhận” và không lấn vào lãnh hải Iran. “Chúng tôi cho rằng việc bắn thử diễn ra quá gần các chiến hạm là hành vi khiêu khích không cần thiết và thiếu an toàn”, ông tuyên bố. Đáp lại, hải quân Iran nói đã cảnh báo trước cho tàu bè tránh xa khu vực tập trận.
Sau vụ việc, Hãng tin Fars của Iran dẫn lời Tư lệnh hải quân Ali Fadavi tuyên bố hạm đội tàu tấn công nhanh nhỏ gọn nhưng cực kỳ cơ động cùng tên lửa đối hạm là vũ khí lợi hại để đối phó những tàu chiến to lớn của bất cứ đối thủ nào. “Ai bước vào vịnh Ba Tư cũng phải tuân thủ luật chơi của tàu tấn công nhanh Iran”, ông nói. 
Theo giới phân tích, động thái mới nhất của Iran nhằm chứng tỏ nước này đủ năng lực để phong tỏa eo biển Hormuz. Đây được xem là tuyến hàng hải huyết mạch, chiếm 30% lưu lượng tàu chở dầu của thế giới và hiện đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc triển khai lực lượng của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.