Tàu Trung Quốc viện cớ thời tiết xấu để hiện diện ở Trường Sa?

03/04/2021 16:44 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh ông “không phải là kẻ ngốc” và chỉ trích các tàu dân binh Trung Quốc viện cớ “tránh thời tiết xấu” để hiện diện ở quần đảo Trường Sa.

Trong tuyên bố ngày 3.4, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana cho biết Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Hoàng Khê Liên “có rất nhiều điều phải giải thích” về sự hiện diện của khoảng 220 tàu Trung Quốc được cho là tàu dân binh gần đá Ba Đầu tại Trường Sa kể từ ngày 7.3, theo tờ The Inquirer.
“Hiện vẫn còn 44 tàu Trung Quốc đang ở đá Ba Đầu. Tôi không phải là kẻ ngốc. Đến nay, thời tiết trong khu vực rất tốt nên họ không có bất kỳ lý do gì để ở lại đó. Những chiếc tàu này phải rút khỏi đó", ông Lorenzana nhấn mạnh. Bộ trưởng Lorenzana nhắc lại rằng Philippines đã gửi công hàm ngoại giao phản đối động thái này của Trung Quốc.
Trước đó, các quan chức Philippines hôm 31.4 cho biết 44 tàu Trung Quốc vẫn đang ở gần đá Ba Đầu và khoảng 200 chiếc khác tản ra quanh các khu vực khác ở quần đảo Trường Sa, bao gồm những bãi đá bị Bắc Kinh chiếm đóng phi pháp và bồi đắp thành đảo nhân tạo.
Ngoài các tàu dân binh, Trung Quốc còn bị phát hiện điều động 3 tàu tấn công nhanh Type 022 mang tên lửa đến khu vực bãi đá Vành Khăn tại Trường Sa, theo tờ The Inquirer.
Vào ngày 1.4, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, tướng Cirilito Sobejana cho biết quân đội đã phát hiện thêm các cấu trúc nhân tạo bất hợp pháp ở cụm Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa, gần khu vực hàng trăm tàu Trung Quốc tập trung. Tuy nhiên, ông Sobejana không nêu rõ quy mô của những cấu trúc.

Tàu tên lửa Type 022 trong một lần tập trận bắn đạn thật

Ảnh chụp màn hình Navy Matters

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh hôm 22.3 ngang nhiên nói hàng trăm “tàu cá” tập trung ở đá Ba Đầu là để “tránh thời tiết xấu”.
Canada, Úc, Mỹ, Nhật Bản và những nước khác cũng đã bày tỏ mối quan ngại về ý định của Trung Quốc trong việc điều động hàng trăm tàu đến khu vực.
Tại buổi họp báo hôm 25.3, bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, khẳng định động thái của các tàu Trung Quốc là hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam.
Trong bài viết trên tờ South China Morning Post ngày 3.4, chuyên gia người Pháp Christian Le Miere, nhà sáng lập công ty tư vấn chiến lược Arcipel, nhận xét Trung Quốc ngang ngược điều động hàng trăm tàu dân binh đến Trường Sa là nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp “đường lưỡi bò” chiếm trọn gần cả Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.