Tàu Voyager 1 lập kỷ lục mới

18/06/2012 14:56 GMT+7

(TNO) Tàu Voyager 1 vừa gửi đi tín hiệu cho thấy đã đến được rìa hệ mặt trời, tức cách Trái đất hơn 11 tỉ dặm.

Voyager 1 đã trở thành phát minh đầu tiên của loài người ra khỏi hệ mặt trời. Đây được xem là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Tàu vũ trụ không người lái Voyager 1, do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chế tạo và phóng lên quỹ đạo vào năm 1977, đã trải qua hơn 35 năm du hành trong không gian, theo Reuters.

Hiện Voyager 1 cách địa cầu 11,1 tỉ dặm (hoặc 17,97 tỉ km), di chuyển với tốc độ 10 km/giây.

Các chỉ số gửi về Trái đất cho thấy Voyager 1 đang rời khỏi nhật quyển, phần ngoài cùng của hệ mặt trời.

Tờ The Atlantic đưa tin Voyager 1 hiện vẫn duy trì liên lạc với trạm mặt đất bằng sóng vô tuyến, đang chuẩn bị lao vào vùng nhiệt độ cao. Điều này xảy ra do tàu Voyager 1 đang thoát khỏi “bong bóng” bảo vệ hệ mặt trời, tức nhật quyển.

Được biết, tàu Voyager 1 đã tiến vào nhật quyển hồi năm 2004.

Hạo Nhiên

>> Tàu vũ trụ của Mỹ hoàn thành sứ mệnh bí mật
>> Trung Quốc đưa phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ
>> Ứng viên mới cho ngôi vị "thiên hà cổ nhất
>> Siêu bão vũ trụ từng ập xuống trái đất
>> Hố đen cũng bị "trục xuất
>> Thợ săn" hố đen lên quỹ đạo
>> Sao “nướng” hành tinh con
>> Phát hiện 4.700 “sát thủ” trái đất
>> Siêu bão mặt trời
>> Diễn đàn chiêm tinh
>> Chiêm ngưỡng sao Kim đi qua Mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.