Taximoto tiếp sức cùng sĩ tử

19/06/2006 22:52 GMT+7

Mùa tuyển sinh năm nay, có thêm một doanh nghiệp tại Hà Nội kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe máy tham gia hỗ trợ chương trình Tiếp sức mùa thi.

Anh Mai Thanh Hải, Phó giám đốc Công ty Havina kể, ý định thành lập công ty xe ôm xuất phát từ công việc kinh doanh các sản phẩm công nghệ thông tin. Do phải thường xuyên vận chuyển các thiết bị máy móc cho khách hàng, công ty thường thuê các bác xe ôm. Tuy nhiên, đôi khi công ty bị khách hàng kêu ca về sự chậm chễ ảnh hưởng đến uy tín. Thêm vào đó, mỗi lần về quê, không riêng gì Hải mà rất nhiều người phàn nàn, khó chịu vì bị cánh xe ôm làm phiền, bắt chẹt giá cao. Từ đó, anh Hải và một người bạn nảy ra ý định thành lập hãng taximoto, trước là phục vụ cho mình, sau là phục vụ hành khách. "Thật ra taximoto chính là dịch vụ xe ôm, nhưng khác với xe ôm thông thường, cách điều hành xe của công ty giống như một hãng taxi. Khi khách yêu cầu, qua tổng đài số 5.626262, nhân viên sẽ điều xe ở vị trí gần nhất đến đón khách", anh Hải cho biết.

Sau 6 tháng đi vào hoạt động, đến nay không riêng bến xe Giáp Bát, tại các bến xe, nhà ga mà nhiều điểm đỗ khác trong TP Hà Nội đều có nhân viên công ty chờ đón khách. Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh năm nay, với sự tham gia của taximoto vào chương trình Tiếp sức mùa thi, các thí sinh và người nhà thí sinh có thể yên tâm lựa chọn phương tiện vận


Thí sinh tin tưởng vào taximoto (ảnh: H.B)
chuyển. Theo anh Hải, bên cạnh dịch vụ vận chuyển, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2006, công ty sẽ giảm giá cho các thí sinh và người nhà thí sinh từ các tỉnh lên Hà Nội. Chỉ cần xuất trình thẻ dự thi, khách sẽ được giảm giá 500 đồng/km. Nghĩa là, thí sinh sẽ chỉ phải trả 2.000 đồng/km. Nếu tính cả 2 lượt, trên 21 km thì giá chỉ còn 1.500/km.

Chị Nguyễn Thu Hiền, Phó ban trường học Thành đoàn Hà Nội cho hay, để tránh tình trạng bị cò mồi, chặt chém trong những ngày cao điểm, sinh viên tình nguyện tại các bến xe, nhà ga sẽ tư vấn, hướng dẫn cho hành khách đi lại bằng những phương tiện thích hợp. Trong trường hợp thí sinh và người nhà thí sinh muốn đi lại bằng phương tiện xe máy, các sinh viên tình nguyện sẽ liên lạc với tổng đài, tổng đài sẽ cử nhân viên công ty đến tận nơi đón khách. Hành khách có thể dễ dàng nhận ra nhân viên công ty qua đồng phục, mũ áo có in logo công ty...

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của các thí sinh về Hà Nội trong dịp này, công ty đang có kế hoạch tuyển thêm các cộng tác viên vận chuyển, trong đó đặc biệt ưu tiên sinh viên muốn tìm việc làm thêm trong dịp hè. Anh Mai Thanh Hải cho biết: "Công ty sẽ trang bị đồng phục, thẻ có mã số, điện thoại cityphone, hỗ trợ xăng xe, sửa xe, tiền lương được hưởng như nhân viên vận chuyển. Những sinh viên muốn làm thêm chỉ cần chuẩn bị hồ sơ, giấy chứng minh, thẻ sinh viên, bằng lái xe và đơn xin việc. Mức lương trung bình từ 1 triệu đồng trở lên".

Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.