Tây Ban Nha phá mạng lưới chiêu mộ phụ nữ cho IS

17/12/2014 16:27 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Tây Ban Nha và Morocco đã bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đến mạng lưới tuyển dụng phụ nữ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, Reuters dẫn lời nội vụ Tây Ban Nha.

(TNO) Cảnh sát Tây Ban Nha và Morocco đã bắt giữ 7 nghi phạm liên quan đến mạng lưới tuyển dụng phụ nữ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq, Reuters dẫn lời nội vụ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha phá mạng lưới chiêu mộ phụ nữ cho ISCảnh sát Tây Ban Nha áp giải một phụ nữ tình nghi chiêu mộ phụ nữ cho IS ở Ceuta - Ảnh: Reuters
4 phụ nữ và một đàn ông đã bị bắt ở 2 vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha là Ceuta và Melilla ở Bắc Phi. 2 đối tượng nam còn lại bị bắt ở thị trấn Fnideq của Morocco, theo Reuters ngày 16.12.
Phát ngôn viên Bội Nội vụ Tây Ban Nha cáo buộc 7 đối tượng này nhận sự uỷ thác của IS, đã thành lập một mạng lưới tìm kiếm, chiêu mộ và gửi các phụ nữ qua Syria và Iraq cho IS.
Tây Ban Nha phá mạng lưới chiêu mộ phụ nữ cho IS 2Các tay thánh chiến IS ở Iraq - Ảnh: Reuters
Tây Ban Nha là nước châu Âu đang gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực truy quét, ngăn chặn sự gia tăng của những công dân Hồi giáo trẻ của nước này đến Syria và Iraq tham gia vào hàng ngũ IS, cũng như quan ngại rằng những phần tử này dễ dàng kích động tấn công lại quê nhà, theo Euro News.
Các cuộc đột kích tương tự của cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt được 9 đối tượng ở Mellila tình nghi thủ lĩnh của nhánh tuyển mộ phụ nữ cho IS hồi tháng 9.
Các vùng lãnh thổ Tây Ban Nha tại Bắc Phi được xem là hấp dẫn đối với các tay súng thánh chiến IS. Trong quá khứ, một số phụ nữ châu Âu đã cố gắng gia nhập IS nhằm tham chiến ở Syria và Iraq hoặc trở thành vợ của các chiến binh này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.