Tây Ban Nha ra tối hậu thư cho Catalonia

17/10/2017 07:38 GMT+7

Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont ngày 16.10 gửi thư cho Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy theo đúng hạn chót mà chính quyền Madrid đưa ra.

Tuy nhiên, thay vì trả lời câu hỏi rằng vùng này có tuyên bố độc lập hay không, ông Puigdemont lại kêu gọi một cuộc đối thoại sớm nhất có thể, theo AFP.
Trong thư, ông Puigdemont viết: “Việc tạm hoãn nhiệm vụ chính trị theo kết quả trưng cầu về độc lập ngày 1.10 thể hiện quyết tâm của chúng tôi nhằm tìm ra giải pháp và không đối đầu. Đừng để tình hình trầm trọng thêm”.
Cùng ngày, Phó thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria tuyên bố tối hậu thư rằng nếu đến ngày 19.10, Catalonia không từ bỏ yêu cầu ly khai thì chính phủ trung ương sẽ xóa bỏ quyền tự trị của vùng này. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.