Tây Ninh chặt bỏ hàng cây xà cừ 37 năm tuổi

08/07/2017 20:21 GMT+7

Bắt đầu từ ngày 8.7, hàng cây xà cừ 37 năm tuổi nằm trên đường 30 tháng 4 chính thức được chặt để triển khai dự án nâng cấp, cải tạo và ngầm hóa tuyến đường này.

Có tổng cộng 100 cây xà cừ trên đường 30 tháng 4 sẽ được đốn hạ trong đợt này.
Hàng cây xà cừ có tuổi đời khoảng 37 năm gắn liền với đời sống người dân TP.Tây Ninh.
Những cây xà cừ cao vút được hạ nhánh ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Đơn vị trúng thầu đang đốn cây ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Thân gỗ to được cắt ra từng đoạn chờ chuyển đi ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Từng cây xà cừ bị đốn ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Theo ông Lê Văn Linh, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Tây Ninh (Tây Ninh), sau khi có chủ trương nâng cấp đường 30 tháng 4, trước đó, tháng 1.2016. UBND TP.Tây Ninh đã tiến hành lấy ý kiến người dân được thống nhất cao. Sau đó, UBND TP.Tây Ninh tổ chức đấu thầu công khai việc chặt bỏ hàng cây xà cừ (đơn vị trúng thầu giá 3,6 tỉ đồng).
Ông Linh cũng cho biết, thời gian dự kiến thực hiện việc đốn hạ hàng cây xà cừ sẽ được thực hiện trong vòng 45 ngày.
Sau khi hàng cây xà cừ được chặt bỏ xong, UBND TP.Tây Ninh sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Ninh (thuộc Sở GTVT) triển khai dự án.
Đoạn cây xà cừ này sắp trở thành ký ức của người dân TP.Tây Ninh ẢNH: GIANG PHƯƠNG
Theo đó, dự án đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017 khoảng 70 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài 5,4 km điểm đầu giao với quốc lộ 22B (ngã ba đi trường Chính trị Tây Ninh) và điểm cuối giao với đường Bời Lời (ngã ba Lâm Vồ).
Tuyến đường khi thi công buộc phải bỏ 2 dãy phân cách hiện hữu 2 bên, thanh lý hàng cây xà cừ. Tuyến đường mới được phân luồng 2 dòng xe, ngầm hóa lưới điện, ngầm hóa đồng bộ hệ thống thông tin liên lạc, làm tiểu công viên tại khu đất trống ngã ba Mũi Tàu…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.