Tây Ninh chi hơn 1,2 tỉ đồng để dẹp lục bình

12/08/2015 06:32 GMT+7

Ngày 11.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND 5 huyện có sông Vàm Cỏ Đông chảy qua (gồm Châu Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu và Hòa Thành) cùng các thành viên Ban chỉ đạo xử lý lục bình phải tổ chức tháo dỡ cọc chà, chướng ngại vật để phục vụ nhu cầu qua sông của người dân cùng các phương tiện giao thông.

Ngày 11.8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND 5 huyện có sông Vàm Cỏ Đông chảy qua (gồm Châu Thành, Gò Dầu, Trảng Bàng, Bến Cầu và Hòa Thành) cùng các thành viên Ban chỉ đạo xử lý lục bình phải tổ chức tháo dỡ cọc chà, chướng ngại vật để phục vụ nhu cầu qua sông của người dân cùng các phương tiện giao thông.

UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã đồng ý mức chi phí khoán để thực hiện công tác đẩy dẹp lục bình năm 2015 trên 1,2 tỉ đồng (chi  phí khoảng hơn 11,8 triệu đồng/km). Trong đó, H.Châu Thành có sông Vàm Cỏ Đông dài nhất được cấp hơn 656 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.