Tây Ninh: Hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm 16 mẫu F1

Giang Phương
Giang Phương
30/05/2021 08:12 GMT+7

Tây Ninh đang chờ kết quả xét nghiệm đối với 16 mẫu F1 tại quán bánh canh cua Gò Dầu (H.Gò Dầu) và điểm giữ trẻ xã Trường Tây (TX.Hòa Thành) liên quan đến 2 bệnh nhân 6447 và 6659 (con bệnh nhân 6477).

Chiều 29.5, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Cường cho biết, liên quan đến ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ngành y tế Tây Ninh đang chờ kết quả xét nghiệm đối với 16 mẫu của các trường hợp F1 tại bánh canh cua Gò Dầu (H.Gò Dầu) và điểm giữ trẻ tại xã Trường Tây (TX.Hòa Thành).

Khởi tố vụ án lây lan Covid-19 liên quan Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

Theo đó, ngày 28.5 Tây Ninh ghi nhận ca dương tính Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng là bệnh nhân 6659 (bé trai 2 tuổi, ngụ ấp Bến Kéo, xã Long Thành Nam, TX.Hòa Thành, là con trai và là F1 của bệnh nhân 6447 được Bộ Y tế công bố dương tính Covid-19 vào ngày 28.5).
Bệnh nhân 6659 đang cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, hiện không sốt, không ho, không khó thở, chưa phát hiện triệu chứng bất thường.

Người dân cần liên hệ ngay cho cơ quan y tế gần nhất nếu đã đến những địa điểm ngành y tế Tây Ninh khuyến cáo

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cũng theo ông Cường, đến chiều qua 29.5, ngành y tế Tây Ninh đã xác định được 68 trường hợp F1, đã đưa vào cơ sở cách ly và 267 trường hợp F2 liên quan đến 2 ca nhiễm Covid-19 trên. Sở Y tế Tây Ninh cũng chỉ đạo khẩn trương rà soát, tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 và các điểm đến của 2 F0.
Trước đó, liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 này, ngành y tế đã có kết quả xét nghiệm và đã có 130 mẫu âm tính lần 1 đối với các trường hợp tiếp xúc.
Sở Y tế tỉnh tây Ninh cũng đề nghị các đơn vị liên quan, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới, giám sát người về Tây Ninh từ các tỉnh. Đồng thời, ngành y tế sẽ xét nghiệm mở rộng các điểm truy vết và kiểm tra nhanh.

Sáng 30.5: Thêm 52 ca Covid-19 trong nước, 8 ca liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

71/71 nhân viên tại núi Bà Đen âm tính
Liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 6447 đến khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (từ 10 - 11 giờ ngày 23.5), ông Cường cho biết, chiều 29.5, Sở Y tế giao Trung tâm y tế TP.Tây Ninh xét nghiệm bằng que kháng nguyên cho các trường hợp thuộc bộ phận vận hành, kỹ thuật, soát vé, nhân viên y tế, hướng dẫn cáp treo, bãi xe, bảo vệ. Tổng số 71/71 người đều có kết quả âm tính với Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.