Tay vợt 19 tuổi tạo ra kỳ tích vào bán kết Mỹ mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
08/09/2021 07:15 GMT+7

Một ngày sau sinh nhật lần thứ 19, Leylah Fernandez (Canada) đã tự tặng cho mình món quà bằng chiến thắng 2-1 trước Elina Svitolina (Ukraine, 5) ở vòng tứ kết giải quần vợt Mỹ mở rộng 2021 diễn ra vào rạng sáng nay 8.9 (giờ VN).

Fernandez đang cùng với tay vợt 18 tuổi người Anh Emma Raducanu tạo ra một làn gió mới đầy thú vị tại Mỹ mở rộng năm nay. Tay vợt người Canada chính là người đã loại ĐKVĐ Naomi Osaka (Nhật Bản, 3) tại vòng 3 và cựu vô địch Kerber (Đức, 16) ở vòng 4 trên con đường vào đến tứ kết tại Flushing Meadows.

Fernandez đang gây ấn tượng mạnh tại Mỹ mở rộng 2021

Reuters

Đối thủ tiếp theo của Fernandez được đánh giá rất mạnh và là hạt giống số 5 của giải. Tuy nhiên, tay vợt trẻ của Canada đã nhập cuộc vô cùng tự tin và tạo ra bất ngờ bằng chiến thắng 6/3 ở ván thứ nhất. Svitolina đã trở lại với sự quyết tâm rất cao để thắng lại 6/3 trong ván thứ hai để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kinh nghiệm của Svitolina không thể thắng được sức trẻ của Fernandez

Reuters

Ở ván quyết định, cả hai đã tạo ra cuộc rượt đuổi điểm số vô cùng hấp dẫn. Fernandez đã vượt lên dẫn trước 5/2 nhưng để Svitolina gỡ hoà 5/5 và sau đó ván đấu này phải bước vào loạt đánh tie-break cân não. Tưởng chừng kinh nghiệm của Svitolina sẽ có lợi thế trong loạt đánh này, nhưng sức trẻ đã giúp Fernandez giành được chiến thắng 7/5 trong loạt đánh này để có vé vào bán kết.
Phát biểu sau trận thắng, Fernandez đã nói trong niềm vui: “Đây là một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã may mắn có được chiến thắng ngày hôm nay. Đó là trận tứ kết đầu tiên của tôi tại một giải đấu lớn. Ngay cả khi tôi thua, tôi vẫn sẽ tự hào về bản thân với cách mình thể hiện trên sân”.

Khoảnh khắc khó quên của Fernandez

Reuters

Chiến thắng này đã giúp Fernandez trở thành tay vợt nữ người Canada thứ ba vào bán kết ở Mỹ mở rộng sau Carling Bassett-Seguso ở mùa giải năm 1984 và cựu vô địch Bianca Andreescu ở năm 2019. Fernandez cũng là người trẻ nhất vào bán kết Mỹ mở rộng kể từ khi Maria Sharapova làm được tại mùa giải 2005 ở tuổi 18. Đối thủ tiếp theo của Fernandez sẽ là người thắng trong cặp đấu của Aryna Sabalenka (Belarus, 2) gặp Barbora Krejcikova (CH Czech, 8).

Medvedev đã giành vé đầu tiên vào bán kết của nội dung đơn nam

Reuters

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Daniil Medvedev (Nga) cũng đã có vé vào bán kết Mỹ mở rộng 2021 sau khi đánh bại Botic van de Zandschulp (Hà Lan, hạng 117 TG). Đối thủ ở bán kết của Medvedev sẽ là người thắng trong cặp tứ kết giữa Felix Auger-Aliassime (Canada, 12) gặp tay vợt trẻ Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, hạng 55 TG).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.