Tay vợt Hưng Thịnh TP.HCM Thái Sơn Kwiatkowski dự vòng chính Mỹ mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
28/08/2020 14:14 GMT+7

Tay vợt Mỹ gốc Việt đang khoác áo Hưng Thịnh – TP.HCM Thái Sơn Kwiatkowski sẽ được đặc cách tham gia vòng chính của giải Grand Slam Mỹ mở rộng 2020 bắt đầu khởi tranh từ ngày 31.8 tới đây.

Với những tác động khủng khiếp của dịch Covid-19 đã khiến giải Grand Slam trên đất Mỹ năm nay sẽ thiếu vắng rất nhiều tay vợt hạt giống. Chính điều này đã dễ dàng giúp tay vợt gốc Việt đang đứng thứ hạng 185 thế giớiThái Sơn đã nhận được suất đặc cách vào vòng chính của giải Mỹ mở rộng nhờ 2 chức vô địch ATP Challenger nội dung đơn ở giải New Port Beach và nội dung đôi giải Indian Wells.
Theo kết quả bốc thăm và chia nhánh cho các tay vợt tham gia giải, Thái Sơn Kwiatkowski sẽ đối đầu với tay vợt người Hàn Quốc hạng 71 thế giới là Soonwoo Kwon trong trận đấu đầu tiên của mình. Nếu giành được chiến thắng, Thái Sơn sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa hạt giống số 12 Denis Shapovalov (Canada) và Sebastian Korda (Mỹ, hạng 225 TG).

Thái Sơn Kwiatkowsk được góp mặt ở vòng chính Mỹ mở rộng 2020

Ảnh: Khả Hòa

Với việc thiếu vắng những tay vợt hàng đầu như ĐKVĐ Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 2) hay Roger Federer (Thụy Sĩ, 4), thì Novak Djokovic (Serbia, 1) chắc chắn sẽ là ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch. Ở vòng 1, Djokovic sẽ gặp Damir Dzumhur (Bosnia & Herzegovina). Đối thủ tiềm năng của tay vợt Serbia ở hai vòng tiếp theo là Kyle Edmund (Anh) và Jan-Lennard Struff (Đức).
Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Djokovic có thể so vợt cùng Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) hoặc John Isner (Mỹ) ở vòng 4 và vòng tứ kết sẽ là Denis Shapovalov (Canada) và David Goffin (Bỉ). Khó khăn chỉ thật sự đến với Djokovic ở bán kết khi đối thủ được dự đoán sẽ là những đối thủ đáng gờm Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, 4) hay Alexander Zverev (Đức, 5).

Djokovic được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch

Ảnh: AFP

Tại nhánh dưới, Dominic Thiem (Áo, 2) và Daniil Medvedev (Nga, 3) cạnh tranh một suất vào chung kết. Ngoài ra, nhánh đấu này còn có sự góp mặt của những tay vợt “sừng sỏ” như Karen Khachanov (Nga), Andy Murray (Anh) hay Marin Cilic (Croatia). Chắc chắn, với khoảng thời gian dài không thi đấu sẽ khiến giải đấu này có nhiều bất ngờ xảy ra.
Ở nội dung đơn nữ, tay vợt chủ nhà Serena Williams (3) đang hy vọng tìm kiếm một danh hiệu Grand Slam thứ 24 để cân bằng kỷ lục với huyền thoại Margaret Court. Tuy nhiên, để làm được điều này thì Serena cần phải vượt qua những người đàn em đồng hương như Sloane Stephens ở vòng 3, Madison Keys ở tứ kết và hạt giống số 2 Sofia Kenin ở bán kết.

Serena có cơ hội tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 24 cho riêng mình

Ảnh: AFP

Giải năm nay sẽ được diễn ra từ 31.8 đến 13.9. Tổng tiền thưởng của Mỹ mở rộng năm nay sẽ là 53,4 triệu USD, giảm so với 57 triệu USD của năm 2019. Theo đó thì tay vợt vô địch của nam và nữ sẽ nhận được 3 triệu USD mỗi người và á quân nhận 1,5 triệu USD.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.