Tế bào quang năng hữu cơ

29/03/2013 10:45 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Georgia và đại học Purdue (Mỹ) đã phát triển các tế bào năng lượng mặt trời kiểu mới dựa trên các chất tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật.

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Georgia và đại học Purdue (Mỹ) đã phát triển các tế bào năng lượng mặt trời kiểu mới dựa trên các chất tự nhiên có nguồn gốc từ thực vật.

Giáo sư Bernard Kippelen người dẫn đầu nhóm nghiên cứu hy vọng rằng lần đầu tiên những tế bào quang năng bền vững, tái tạo và dễ tái chế sẽ ra đời với công nghệ này.

Theo ông, sự phát triển và thực hiện các chất hữu cơ trong công nghệ năng lượng mặt trời vẫn tiếp tục được cải thiện, cung cấp cho các kỹ sư tín hiệu tốt của các ứng dụng trong tương lai. Mặt khác các tế bào quang năng phải tái chế được. Nếu không, đơn giản là các nhà khoa học chỉ mới giải quyết được vấn đề bớt lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Các tế bào quang năng trước đây thường làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo nên khó tái chế. Theo giáo sư Kippelen, lần này, tế bào quang năng được chế tạo bởi tinh thể nano cellulose (CNC) có nguồn gốc từ thực vật.

Để tái chế các tế bào loại mới này vào cuối vòng đời của nó chỉ đơn giản là xử lý trong nước ở nhiệt độ phòng. Sau vài phút ngâm, các chất nền CNC hòa tan, để lại các tế bào quang năng dễ dàng tách ra các thành phần chính của nó.

Các chất nền CNC trong suốt, cho phép ánh sáng đi qua trước khi được hấp thụ bởi một lớp rất mỏng của một chất bán dẫn hữu cơ. 

Hiệu suất của các tế bào quang năng này mới chỉ là 2,7%, chưa hiệu quả. Tạp chí Gizmag dẫn lời giáo sư Kippelen cho biết các nhà khoa học đang hướng đến việc nâng hiệu quả của tế bào quang năng hữu cơ lên 10%.

Tạ Xuân Quan

>> Đột phá trong tế bào quang năng
>> Tế bào quang năng kiểu mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.