Tê giác Sumatra đực cuối cùng ở Malaysia qua đời

Khánh An
Khánh An
28/05/2019 21:00 GMT+7

Trước đó, nhiều nỗ lực cho cặp tê giác Sumatra cuối cùng ở Malaysia sinh sản đã không thành công.

CNN ngày 28.5 dẫn thông báo của Liên minh Tê giác Borneo (BORA) xác nhận thông tin con tê giác Sumatra đực cuối cùng ở Malaysia vừa qua đời.
Theo đó, con tê giác tên Tam qua đời vì suy nội tạng và giờ đây Malaysia chỉ còn một con tê giác Sumatra cái tên Iman.
Trước đó, Tam được đưa đến Khu bảo tồn động thực vật hoang dã Tabin ở Sabah với hy vọng có thể sinh sản với Iman. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn sau đó vô cùng thất vọng khi phát hiện cả hai đều bị vô sinh.
Tê giác Sumatra là loài tê giác nhỏ nhất thế giới với chiều cao khoảng 1,3 m khi trưởng thành. Loài tê giác 2 sừng này sống tại Indonesia, Malaysia và miền nam Thái Lan, theo tổ chức WWF.
Theo Quỹ Tê giác thế giới, hiện còn chưa đến 80 cá thể trong môi trường hoang dã. BORA xếp tê giác Sumatra vào diện “tuyệt chủng về chức năng”, nghĩa là còn chưa đủ số lượng để duy trì giống loài khỏi tuyệt chủng.
WWF cũng xếp chúng vào loại cực kỳ nguy cấp do nạn săn trộm và môi trường sống bị chia cắt.
Tam được các nhân viên khu bảo tồn cho ăn khi còn sống Ảnh chụp màn hình CNN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.