Tên lửa liên tiếp bắn vào Odessa, giằng co tiếp diễn ở nhà máy thép Azovstal

10/05/2022 12:31 GMT+7

Phát biểu trong họp báo ngày 9.5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzyanyk nói các lực lượng Nga đang thực hiện một “cuộc tấn công như vũ bão” vào nhà máy thép Azovstal , nơi lực lượng Ukraine cố thủ ở thành phố Mariupol , bằng xe tăng và pháo binh.

Ông Motuzyanyk cảnh báo “chúng tôi không thể loại trừ khả năng xảy ra các cuộc ném bom mới với máy bay ném bom tầm xa Tu22M3”. Nga chưa phản hồi các cáo buộc trên. Tuy nhiên, quân đội Nga nhiều lần khẳng định không tấn công nhà máy mà chỉ nổ súng ngăn chặn lính Ukraine tiến ra chiếm các hỏa điểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.4 nói lực lượng Nga không cần sử dụng vũ lực với nhà máy Azovstal. Tuy nhiên, ông yêu cầu các lực lượng Nga phong tỏa khu vực “để không một con ruồi nào có thể lọt qua”.

Hiện tất cả phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi ở Azovstal đã được sơ tán.

Nhân viên khẩn cấp đến chữa cháy tại một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công quân sự, ở Odesa (Ukraine), ngày 9.5.2022

reuters

Cũng trong ngày 9.5, Tổng thống Joe Biden cho hay ông lo lắng rằng Tổng thống Putin không có cách thoát khỏi cuộc xung đột vũ trang với Ukraine và đang cố gắng tìm ra điều cần làm về vấn đề này, theo CNN. Ông Biden còn nói rằng ông Putin tin tưởng một cách sai lầm rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể chia rẽ NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, hôm 9.5 ông Biden ký ban hành Đạo luật cho mượn-cho thuê phòng vệ dân chủ Ukraine năm 2022, theo CNN. Đạo luật này nhằm đẩy nhanh quá trình viện trợ quân sự, cung cấp thêm nhiều loại vũ khí cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.