Tên lửa nghi của Syria bay lạc qua đảo Síp

01/07/2019 20:17 GMT+7

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy quả tên lửa do Nga sản xuất và được cho là phóng đi từ hệ thống phòng không của Syria.

Chính quyền Cộng hòa Síp ngày 1.7 thông báo một quả tên lửa đã phóng xuống lãnh thổ nước này và phát nổ vào lúc 1 giờ sáng (5 giờ, theo giờ Việt Nam).
Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho biết quả tên lửa rơi xuống khu vực đồi núi ở vùng Tashkent, cách thủ đô Nicosia khoảng 20 km về hướng đông bắc. Vùng va chạm bị bốc cháy nhưng không có thương vong. Người dân địa phương kể đã nhìn thấy một vệt sáng trên bầu trời và nghe nhiều tiếng nổ lớn dù cách xa hàng km.
Trong khoảng thời gian đó, Israel đang tiến hành một đợt không kích tại tỉnh Homs của Syria. Truyền thông Syria đưa tin lực lượng phòng không của nước này đã khai hỏa đáp trả.
 

Binh lính Síp vác một mảnh vỡ nơi tên lửa rơi xuống

Reuters

Trong một bài viết trên Facebook, quan chức thuộc vùng Bắc Síp Kudret Ozersay cho biết qua đánh giá ban đầu, cơ quan điều tra xác định đây là tên lửa do Nga chế tạo và thuộc hệ thống phòng không của Syria.
Ông Ozersay nói quả tên lửa được phóng lên nhằm đáp trả một đợt không kích nhưng trật mục tiêu và rơi xuống đảo Síp. Ngoài ra, quả tên lửa được cho là phát nổ trước khi tiếp đất vì các mảnh vỡ rơi rải rác ở nhiều nơi.
Đảo Síp nằm trên Địa Trung Hải và khoảng cách từ thủ đô Nicosia cho đến tỉnh Homs nơi Israel không kích chỉ khoảng 310 km. Đây là lần đầu tiên Síp bị dính “bom rơi đạn lạc” từ các chiến dịch quân sự tại Trung Đông dù nước này nằm kế cận khu vực.
Một số chuyên gia quân sự nhận định đó là một quả tên lửa S-200 do Nga sản xuất đồng thời cho biết tên lửa có tầm bắn 400 km và phát nổ trên không nếu không trúng mục tiêu. Hiện phía Nga và Syria chưa có bình luận gì về vụ việc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.