TNO

Tên lửa S-300 của Nga rơi xuống đất cháy rụi khi vừa bắn

08/12/2016 08:02 GMT+7

(Tin Nóng) Một clip đưa lên mạng ngày 4.12 cho thấy một tên lửa phòng không S-300 của quân đội Nga vừa bay ra khỏi dàn phóng đã rơi xuống đất và cháy rụi.

(Tin Nóng) Một clip đưa lên mạng ngày 4.12 cho thấy một tên lửa phòng không S-300 của quân đội Nga vừa bay ra khỏi dàn phóng đã rơi xuống đất và cháy rụi.

Theo báo Jerusalem Online (Israel) ngày 5.12, sự cố này xảy ra trong một cuộc tập trận ở trường bắn Ashuluk, vùng Astrakhan (tây nam nước Nga) hồi tháng 8.2016. Cuộc tập trận này có sự tham dự của quân đội Nga, Belarus, Kazakhstan và Trung Quốc.

Trong clip này, một đơn vị tên lửa phòng không S-300 của Nga thao diễn bắn tên lửa. Tuy nhiên khi quả tên lửa vừa rời dàn phóng bay lên một đoạn thì rơi xuống đất phát cháy, thiêu rụi cả dàn phóng lẫn xe đặc chủng.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga áp dụng phương pháp phóng gọi là "phóng lạnh", theo đó khí gas trong ống phóng sẽ tống tên lửa bay ra ngoài, sau đó động cơ tên lửa khai hoả đẩy tên lửa lao đến mục tiêu.

Trong trường hợp trên, khí gas đã tống tên lửa bay khỏi ống phóng nhưng sau đó động cơ tên lửa không hoạt động, vì vậy quả tên lửa rơi thẳng đứng xuống đất và phát cháy, thiêu huỷ cả dàn phóng.

Dàn phóng tên lửa S-300 bị thiêu rụi sau sự cố - Ảnh: Twitter RedEvolutionIX

Theo PopularMechanics, quả tên lửa này khi rơi xuống chỉ cháy bùng mà không phát nổ, có lẽ tên lửa không có gắn đầu đạn. Do vậy chỉ có phần nhiên liệu tên lửa bốc háy và thiêu rụi cả xe dàn phóng. Nếu tên lửa có gắn đầu đạn thì mức độ thiệt hại sẽ lớn hơn.

Trước đó từng có nhiều vụ tên lửa S-300 phóng đi bị trục trặc. Một vụ xảy ra hồi năm 2000 khi một quả tên lửa vừa phóng lên đã rơi xuống đất, may mà không phát nổ. Một vụ khác hồi năm 2015 cũng tương tự. Cả hai vụ đều không gây thiệt hại nhân mạng nào, và clip của 2 tai nạn này được chia sẻ trên mạng.

Tên lửa S-300 áp dụng phương pháp "phóng lạnh": khí gas đẩy tên lửa bay ra khỏi ống phóng, sau đó động cơ tên lửa mới khai hoả

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 được Liên Xô chế tạo từ những năm 1980, tầm bắn xa tối đa 300 km. Hệ thống này trang bị cho cả lực lượng phòng không lẫn hải quân, có thể bắn hạ từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Từ S-300, Nga phát triển thêm loại S-400 và sắp sửa có S-500.

Trong thời gian qua, trường bắn Ashuluk ghi nhận nhiều tai nạn liên quan đến các vụ nổ vũ khí. Hồi năm 2011, một vụ nổ ở đây làm chết 6 quân nhân và 12 người khác bị thương. Một vụ nổ khác xảy ra năm 2012 làm bị thương 2 người lính, và một vụ nổ vào năm 2013 làm chết 3 người.

Xem tên lửa S-300 vừa rời ống phóng đã rơi lại xuống đất phát cháy, trong cuộc tập trận Army 2016 ở Nga (tháng 8.2016):
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.