TNO

Tên lửa tầm trung Iskander của Nga đã hiện diện ở Syria

31/03/2016 11:08 GMT+7

(Tin Nóng) Clip của Đài truyền hình quân đội Nga phát ngày 27.3 qua có ghi hình ảnh dàn phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Iskander-M của Nga tại sân bay Hmeymim, Syria, đã minh chứng cho tin đồn trước đó về việc Nga bố trí loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này ở Syria.

(Tin Nóng) Clip của Đài truyền hình quân đội Nga phát ngày 27.3 qua có ghi hình ảnh một dàn phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Iskander-M của Nga tại sân bay Hmeymim, Syria, đã minh chứng cho tin đồn trước đó về việc Nga bố trí loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân này ở Syria.

Hình ảnh từ clip cho thấy tên lửa Iskander-M của Nga có mặt tại căn cứ Hmeymim, Syria

Kênh truyền hình của quân đội Nga ngày 27.3 phát chương trình “Tôi phục vụ nước Nga” về chiến dịch của quân đội Nga ở Syria. Clip dài gần 30 phút này có 1 đoạn quay cảnh máy bay vận tải An-124 chở binh lính và thiết bị quân sự rời căn cứ Hmeymim về nước. Ở phút thứ 5, khi máy bay chạy trên đường băng để cất cánh, bên vệ đường có hình ảnh 1 dàn phóng di động mang tên lửa Iskander-M.

Dàn phóng di động này là loại 9P78-1, dùng khung gầm xe đặc chủng Kamaz, trên đó bố trí 2 tên lửa 9K720 của hệ thống Iskander-M.

Trước đó ngày 15.3, trang tin Military-informant của Nga đưa tin máy bay vận tải của Nga đã đưa loại tên lửa hiện đại này sang Syria ngay khi Nga bắt đầu rút bớt quân về nước. Nay thì hình ảnh của Iskander-M mới lộ diện tại Syria.

Military-informant cũng cho biết theo nguồn tin riêng của họ, tại Syria hiện nay Nga đã bố trí 6 dàn phóng di động 9P78-1 (mỗi dàn mang 2 tên lửa), một xe nạp đạn tên lửa loại 9T250 và 2 xe chỉ huy điều khiển trên nền xe Kamaz 43101.

Trang tin DEBKAfile (Israel) ngày 30.3 bình luận rằng từ năm 2007 đến nay mới có chuyện tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân xuất hiện ở Trung Đông gần biên giới Israel, kể từ khi Ả Rập Xê Út mua tên lửa DF-21 của Trung Quốc.

Iskander-M của Nga (NATO gọi là SS-26) có tầm bắn 500 km, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Loại tên lửa này từng khiến NATO lúng túng khi Nga triển khai ở Kaliningrad năm 2015, đặt một số đồng minh NATO ở vùng biển Baltic và một phần Trung - Tây Âu vào tầm khống chế.

Nay với việc bố trí ở Hmeymim, Syria, tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga khống chế cả một khu vực gồm hầu hết Israel, phần lớn Thổ Nhĩ Kỳ (đến tận ngoại ô Ankara), bao trùm đảo Cyprus…

Một dàn phóng di động của Iskander-M – Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tầm bắn của tên lửa Iskander-M của Nga từ căn cứ Hmeymim, Syria – Nguồn: DEBKAfile

Việc Nga bố trí tên lửa Iskanser-M ở Syria là nước cờ có tính toán: Dù rút bớt máy bay, binh lính nhưng sức mạnh răn đe của Nga không giảm qua việc có thêm tên lửa đạn đạo Iskander-M, chưa kể tên lửa phòng không tầm xa S-400 vẫn duy trì ở Syria để khống chế không phận rộng lớn ở đây (tầm bắn xa đến 400 km).

DEBKAfile dẫn các nguồn tin quân sự cho rằng từ căn cứ Hmeymim, tên lửa của Iskander-M chỉ mất vài phút để phóng đi và mỗi quả có thể bay độc lập, được điều chỉnh mục tiêu khi bay lúc cần thiết nếu đó là các mục tiêu di động như dàn phóng tên lửa, nhóm xe tăng hay đoàn xe tiếp tế.

Điểm đặc biệt của tên lửa Iskander-M là bộ điều khiển ở đầu đạn dùng tín hiệu vô tuyến có mã khoá nên UAV hay máy bay cảnh báo sớm (AWACS) không thể can thiệp phá sóng. Máy tính của tên lửa Iskander-M có thể được chỉ dẫn mục tiêu từ vệ tinh, máy bay do thám hay thậm chí từ chỉ dẫn của sĩ quan hiệu chỉnh pháo binh ở thực địa; và có khả năng vượt qua các hàng rào phòng không. Hệ thống định vị dẫn đường độc lập của Iskander không phụ thuộc điều kiện thời tiết như sương mù hay đêm tối, và việc phóng tên lửa này từ dàn phóng di động càng làm đối phương khó dự đoán được, theo DEBKAfile.

Xem hình ảnh tên lửa Iskander-M của Nga có mặt tại căn cứ Hmeymim, Syria (Nguồn: Truyền hình quân đội Nga):

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.