Terry tự tin, Di Matteo thận trọng

19/04/2012 06:24 GMT+7

(TNO) Cùng có chung nhận định Chelsea đã thi đấu tốt trong cuộc đối đầu với Barcelona tại Stamford Bridge rạng sáng 19.4, nhưng đội trưởng Chelsea John Terry và HLV Roberto Di Matteo lại có những suy nghĩ khá khác biệt về trận lượt về sắp tới.

(TNO) Cùng có chung nhận định Chelsea đã thi đấu tốt trong cuộc đối đầu với Barcelona tại Stamford Bridge rạng sáng 19.4, nhưng đội trưởng Chelsea John Terry và HLV Roberto Di Matteo lại có những suy nghĩ khá khác biệt về trận lượt về sắp tới.

>> Lượt đi vòng bán kết: Nợ cũ khó đòi
>> Dani Alves chê Chelsea thiếu can đảm
>> Real và Barca cùng thắng


Terry (phải) và các đồng đội đã làm khá tốt nhiệm vụ ngăn Messi ghi bàn - Ảnh AFP

“Barca rõ ràng là một đội bóng tuyệt vời. Chúng tôi thậm chí không thể chạm bóng trong khoảng 10 đến 15 phút đầu trận. Khi đó, tôi đã nghĩ rằng Chelsea cần phải kiên nhẫn. Cuối cùng thì điều đó đã đúng. Chúng tôi đã giành chiến thắng và đó là kết quả của nỗ lực không biết mệt mỏi của mọi người”, Terry nhận xét trên ITV.

Tương tự, HLV Di Matteo cũng cho rằng Chelsea giành chiến thắng là nhờ lối chơi hợp lý. “Tôi đã xem các trận đấu của Barca. Dù đối đầu với AC Milan hay Real Madrid, các cầu thủ Barca luôn là những người giữ nhiều bóng hơn. Chính vì vậy, bạn cần phải hạn chế mối đe dọa từ họ và dứt điểm chính xác mỗi khi có cơ hội”, nhà cầm quân người Ý chia sẻ trên ITV.

Tuy nhiên, khi nói về trận lượt về diễn ra vào tuần tới, ông Di Matteo tỏ ra thận trọng. “Mọi việc vẫn chỉ là 50-50. Chúng tôi còn một trận đấu trên sân khách và ai cũng biết đó sẽ là một chuyến đi rất khó khăn”.

Trái với ông thầy, Terry lại tin Chelsea sẽ tiếp tục có được thành công ở Nou Camp vào tuần tới. “Chắc chắn là trận đấu lượt về sẽ khó khăn. Tuy rất tôn trọng Barca nhưng chúng tôi không sợ họ. Tôi tin rằng Chelsea sẽ có mặt ở trận chung kết”.


Sanchez (trái) có pha lốp bóng trúng xà ngang khung thành Chelsea - Ảnh: Reuters

Đồng tình với Terry, Didier Drogba cho rằng Chelsea đã rút kinh nghiệm từ việc bị Barca loại ở bán kết vào năm 2009. “Tôi nghĩ rằng Chelsea đã tiến bộ hơn rất nhiều so với năm 2009. Trong trận đấu vừa qua, chúng tôi đã không để thủng lưới. 1-0 là kết quả tuyệt vời. Chúng tôi sẽ đến Nou Camp, cố gắng ghi bàn và giành quyền vào chung kết”, tiền đạo người Bờ Biển Ngà chia sẻ.

Trong trận đấu vừa qua, Barca đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, trong đó có hai tình huống bóng tìm đến xà ngang và cột dọc của khung thành thủ môn Petr Cech. Chính vì vậy, tiếc nuối là cảm giác mà tiền vệ Andres Iniesta đang trải qua.

“Chúng tôi đã biết rằng Chelsea luôn rất nguy hiểm trong những tình huống phản công. Quả thật là họ đã giành chiến thắng nhờ lối chơi như vậy. Thật đáng tiếc khi chúng tôi bỏ lỡ rất nhiều tình huống ngon ăn. Trong trận lượt về sắp tới, tôi tin Chelsea chắc chắn sẽ tiếp tục chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có sự cổ vũ của khán giả nhà”, Iniesta nói trên kênh TV3 Catalunya.


HLV Pep Guardiola (trái) và Di Matteo sẽ tiếp tục đấu trí vào tuần tới - Ảnh: AFP

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola dường như đã rút ra được bài học kinh nghiệm khá nhanh. Ông nói: “Bóng đá không phải trò chơi mà trong đó đội giữ bóng nhiều hơn thắng cuộc. Đội thắng là đội đưa được bóng vào lưới đối phương.

Chúng tôi có 24 cú sút về phía khung thành Chelsea nhưng không ghi bàn. Vì thế, Chelsea giành chiến thắng là xứng đáng. Chúng tôi cần phải xem lại khả năng dứt điểm trong trận lượt về".

Tân Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.