Tết Ất Mùi: Rùng rợn những lễ hội giết dê tế thần

22/02/2015 10:14 GMT+7

(TNO) Mặc cho sự phản đối của những nhà hoạt động vì quyền động vật, những lễ hội giết dê tế thần, như chặt đầu dê hoặc ném dê từ tòa nhà cao tầng xuống đất, vẫn được tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới.

(TNO) Mặc cho sự phản đối của những nhà hoạt động vì quyền động vật, những lễ hội giết dê tế thần, như chặt đầu dê hoặc ném dê từ tòa nhà cao tầng xuống đất, vẫn được tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới.

Một đứa trẻ ở Anh được cha mẹ tặng cho một con dê - Ảnh: Reuters
Những dân làng ở miền bắc Tây Ban Nha đã phớt lờ lời thỉnh cầu từ các nhà hoạt động vì quyền động vật, tiếp tục truyền thống ném dê từ đỉnh một tòa tháp nhà thờ xuống đất, theo đài BBC (Anh).
Hằng năm, hàng trăm người tập trung đến làng Manganeses de la Polvorosa để chứng kiến nghi lễ ném dê này trong lễ hội nhằm tôn vinh một vị thánh địa phương.
Một con dê bị ném ra khỏi tháp ở độ cao 15 m và những người đứng phía dưới dùng lưới hoặc chăn để hứng dê. Tuy nhiên, không phải con dê nào cũng may mắn sống sót, đa số dê rơi xuống đất chết ngay tại chỗ.
“Họ từng ném những con dê giả nhưng ngôi làng này quyết định chuyển sang dê sống. Họ nên ném những vật vô tri vô giác hoặc tốt nhất họ nên tự ném mình xuống đất”, bà Eva Vallejo, nữ phát ngôn viên của Hiệp hội Quốc gia về bảo vệ quyền động vật của Tây Ban Nha, bức xúc nói.
Chính quyền địa phương chính thức cấm lễ hội này vào năm 1992, nhiều lần cố phạt dân làng, nhưng bất thành. Mặc dù có lệnh cấm, dân làng vẫn tiếp tục nghi lễ ném dê và từng đụng độ với cảnh sát và những nhà hoạt động vì quyền động vật.
“Đây là truyền thống của chúng tôi. Tại sao chúng tôi lại hủy bỏ nó? Con dê chỉ bị run rẩy một chút thôi”, một người dân địa phương cho hay.
Một người phụ nữ Đức từng đến làng Manganeses de la Polvorosa trả cho dân làng 2.000 USD để giải cứu hai con dê sắp bị ném khỏi tòa tháp.
Một con dê được cho uống nước ở Ấn Độ trước khi được đem đi chặt đầu tế thần - Ảnh: Reuters
 
Nghi lễ ném dê ở Tây Ban Nha chỉ là một trong số nhiều nghi lễ giết dê tế thần tại nhiều nơi trên thế giới.
Ngoài nghi lễ ném dê, trên thế giới còn có những lễ hội, nghi lễ chặt đầu dê tế thần khiến hàng ngàn con dê bị giết hằng năm, theo tờ Daily Mail (Anh).
Hồi tháng 11.2014, khoảng 250.000 con vật nuôi bao gồm dê, gà, heo, chim bồ câu bị giết trước khi khoảng 5.000 con trâu bị dồn vào một cánh đồng hoang rồi bị chặt đầu, giết thịt một cách kinh hãi trong một lễ hội truyền thống kéo dài chỉ hai ngày ở Nepal, theo AFP.
Giết dê tế thần: Dê và người tử nạn
Vào năm 2014, một sự cố chết người xảy ra tại lễ hội Hồi giáo Eid-al-Adha ở Thổ Nhĩ Kỹ, khiến cậu bé 13 tuổi tên Heval Yildirim thiệt mạng.
Ông Mehmet Yildirim, cha của Heval, mua một con dê chuẩn bị ném nó từ tầng sáu chung cư trong nghi lễ ném dê tế thần.
Tuy nhiên, ông Mehmet chưa kịp ném thì con dê hoảng loạn nhảy lầu rơi trúng đầu Heval trong lúc cậu bé đang chơi đùa với các bạn.
Dê bị bắt đem đi giết tế thần trong lễ hội Eidul Azha ở Pakistan - Ảnh: AFP
Heval được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện. Con dê tế thần cũng chết. Một cuộc điều tra được tiến hành. Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đây là vụ án “chưa có tiền lệ” và có thể là vụ người chết vì dê tế thần đầu tiên trên thế giới.
Theo Daily Mail, người Hồi giáo ngày nay giết cừu hoặc dê tế thần nhiều dịp trong năm, sau đó thịt của chúng được chia sẻ đồng đều với bạn bè, gia đình, người nghèo.
Ở Anh và một số nước phương Tây khác, người dân có thể giết động vật hiến tế nhưng phải đảm bảo con vật bị giết một cách nhân đạo, nếu không tuân thủ thì có nguy cơ phải ngồi tù ít nhất 6 tháng vì tội tàn bạo với động vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.