• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Chân dung

Tết muốn con được nghỉ ngơi!

26/01/2016 07:40 GMT+7

Từ sau khi “Công chúa tóc mây” - Hồng Minh giành ngôi vị Quán quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí (tháng 11/2015), thì em và mẹ của em luôn ở trong tình thế “khó xử” khi nhận được quá nhiều lời mời ca hát.

Bài: Thùy  Dung

 

Rất khó để có được một buổi trò chuyện với mẹ con bé Hồng Minh ở thời điểm năm cũ qua năm mới đến bởi hai mẹ con “công chúa tóc mây” rong ruổi suốt trên các chuyến bay từ Đà Nẵng đến Quảng Trị - Thái Nguyên - Hà Nội – Đà Nẵng – TP.HCM... 

 

hong minh thevoicekids 1

 

Bao nhiêu năm có con trong đời, bấy nhiêu năm niềm vui

Chị Bê, mẹ của Hồng Minh nhớ lại “Thời trẻ, tôi bị u nang buồng trứng nên các bác sĩ có nói tôi sẽ khó có con. Vì thế, khi đến với ba Hồng Minh, chúng tôi cũng sẵn sàng tâm lý rồi. Dù vậy, tôi vẫn cứ đêm ngày nguyện cầu, ăn chay trường nhiều năm với ước mong sẽ có ngày chạm tới niềm hạnh phúc được làm mẹ. Và cuối cùng thì sau 17 năm mong ngóng, tôi vỡ òa niềm vui khi biết con đã tượng hình trong bụng mình”. Mặc dù biết các cô em của mình khi mang thai đều nghe nhạc thính phòng nhưng chị Bê lại không làm theo. Điều đặc biệt duy nhất, còn ấn tượng với chị đến lúc này là khi chị mang thai Hồng Minh cũng là lúc mà tinh thần và tình cảm của vợ chồng chị đang ở giai đoạn thăng hoa nhất, cảm xúc nhất.

 

hong minh thevoicekids 5

 

Gần 41 tuổi mới lần đầu sinh con nhưng chị Bê mang thai và sinh nở đều rất nhẹ nhàng và tự nhiên. Hồng Minh lúc mới sinh nặng 3,6kg và sớm thể hiện khả năng cảm thụ âm nhạc. Biết con thích ca hát nên khi con được khoảng 4 - 5 tuổi là chị đã bắt đầu cho con đến chùa Hòa Thọ (Đà Nẵng) để ca hát và tham gia các hoạt động nơi đây. “Hồng Minh mới chỉ 9 tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ nhưng niềm vui con mang đến cho ba mẹ thì quá lớn. 9 năm có con trong đời là 9 năm hạnh phúc của chúng tôi”, chị Bê tâm sự.

 

Cô bé gắn liền với những ca khúc Phật Giáo

Trước khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí thì Hồng Minh đã nổi tiếng trong cộng đồng Phật giáo tại Đà Nẵng. Hầu hết các hoạt động lễ hội của cộng đồng Phật giáo, các ngôi chùa đều có sự tham gia của hai mẹ con Hồng Minh. Nói về lý do chọn sân chùa làm “sân khấu” chính cho con ca hát, chị Bê chia sẻ: “Biết con có năng khiếu ca hát nên tôi muốn tìm cho con một nơi để trau dồi cảm xúc và giọng hát. Khi hát ở sân khấu này, con không có áp lực gì cả, cũng không bị đánh giá giọng hát hay dở mà chỉ cần cất lên tiếng hát bằng trái tim mình. Một điều quan trọng nữa là phần nhiều các bài hát trên sân khấu nhà chùa là nói về Phật pháp. Con muốn hát thì phải hiểu trước đã, điều đó tốt cho bản thân con”.

 

hong minh thevoicekids 7

 

Theo lệ thường, dịp Tết Nguyên đán mỗi năm là dịp để cả gia đình Hồng Minh về quê ba ở Nam Định, quê mẹ ở Huế thăm họ hàng và thăm viếng mộ ông bà. Năm nay, với lịch hoạt động dày đặc trước Tết, chị Bê nói muốn để con nghỉ ngơi. Nhìn con “chạy show” thấy thương lắm, vì lúc bạn bè nghỉ ngơi vui chơi thì con phải tập hát, biểu diễn và di chuyển.

Chị cho biết “Bây giờ, hai mẹ con “không mệt vì quá mệt”. Được yêu mến nên hai mẹ con cứ luôn bị khó xử khi phải nói lời từ chối ra sao cho khỏi mất lòng, chọn lọc chương trình thế nào để cân bằng lịch học tập và sinh hoạt cho bé”. 

Dù vậy, vì vui và vì yêu thích nên Hồng Minh vẫn rạng rỡ hát trên các sân khấu ca nhạc và ba mẹ em vẫn gắng chạy theo lo cho con đầy đủ. Khoảng đầu năm 2016, Hồng Minh sẽ ra mắt một MV thay cho lời cảm ơn đến các khán giả đã dành nhiều tình cảm yêu mến cho em.

 

Top
Top