Thái Lan đăng cai vòng chung kết U.23 châu Á 2020

31/08/2018 19:26 GMT+7

LĐBĐ châu Á (AFC) trong cuộc họp ban chấp hành tại Tokyo, Nhật Bản hôm 30.8 đã chính thức trao quyền đăng cai vòng chung kết U.23 châu Á năm 2020 cho Thái Lan. Giữa lúc Việt Nam, Úc và Malaysia cũng tranh đăng cai nhưng bất thành.

Tại giải U.23 châu Á đầu năm nay ở Trung Quốc, U.23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi vào đến chung kết mới thua Uzbekistan 1-2 sau các hiệp phụ. Tuy nhiên, kỳ U.23 châu Á này không được tính vào suất dự Olympic Tokyo 2020, mà phải 2 năm nữa ở kỳ U.23 châu Á 2020 mới thi đấu chọn các suất dự.

Bóng đá trẻ Thái Lan liên tiếp thất bát từ đầu năm nay, nên LĐBĐ Thái Lan tìm "cơ hội" cho đội nhà dự Olympic bằng cách đăng cai giải U.23 châu Á 2020 Chụp màn hình AFC

Từ sau giải U.23 châu Á đầu năm nay, AFC cho biết Việt Nam, Úc và Malaysia có ý định tranh đăng cai kỳ U.23 châu Á 2020. Thế nhưng, đến gần đây thì LĐBĐ Thái Lan (FAT) âm thầm xin đăng cai sau thất bại choáng váng của đội nhà ở giải U.23 châu Á đầu năm nay cũng như tại kỳ ASIAD 2018 đang diễn ra ở Indonesia.

Vì vậy, trong cuộc họp tại Tokyo mới đây trước đề nghị của Thái Lan, AFC đã đề xuất và đồng ý chọn Thái Lan làm nơi đăng cai giải U.23 châu Á năm 2020. Việc được chọn đăng cai này giúp Thái Lan có mặt ở vòng chung kết với tư cách chủ nhà, và từ giờ sẽ xây dựng lại lực lượng để tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

tin liên quan

Việt Nam ở giải U.23 châu Á và ASIAD 2018 khác nhau chỗ nào?
Điều gì làm nên thành công của đội Olympic Việt Nam ở giải U.23 châu Á 2018 và ASIAD 18? Về mặt nhân sự, chúng ta gần như vẫn được giữ nguyên thì cách tiếp cận trận đấu và cách chơi đã có sự thay đổi. Dựa nguồn thống kê Opta và Asian Games, có thể tạm kết luận một số khía cạnh cơ bản.

Kỳ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á có 3 suất góp mặt, nhưng vì Nhật Bản là chủ nhà đương nhiên góp mặt nên không tính. Do đó, vẫn sẽ có 3 suất cho các đội tranh tài ở giải U.23 để châu Á có tổng cộng 4 suất dự Olympic Tokyo 2020. Nếu Nhật Bản vào vòng chung kết U.23 châu Á 2020 và vào đến bán kết, thì 3 đội còn lại vào bán kết cũng có vé dự Olympic Tokyo 2020. Nhưng nếu Nhật Bản bị loại trước, thì 3 đội xếp nhất, nhì, ba sẽ lấy vé dự Olympic Tokyo 2020.

Quang Hải (phải) vẫn còn trong độ tuổi U.23 dự giải châu Á 2020 sẽ là trụ cột của U.23 Việt Nam tìm vé dự Olympic 2020 Chụp màn hình AFC

Với lứa cầu thủ U.23 Việt Nam từng làm nên kỳ tích đầu năm nay, vẫn còn nhiều cầu thủ chủ chốt tiếp tục tranh tài vào năm 2020 để bảo vệ ít nhất là ngôi á quân nhằm lấy 1 trong 3 suất chính dự Olympic Tokyo 2020. Như Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh, hậu vệ đa năng Đoàn Văn Hậu, thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Trần Đình Trọng khi đến năm 2020 vẫn còn trong độ tuổi U.23.

Các cầu thủ này sẽ là trụ cột chính bên cạnh lứa cầu thủ U.19 Việt Nam hiện nay do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt chuẩn bị thi đấu tại vòng chung kết U.19 châu Á cũng ở Indonesia vào tháng 10 tới đây sẽ là những hạt nhân để bóng đá Việt Nam hoàn thành giấc mơ dự Olympic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.